MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cháy nhà máy lọc dầu Nga sau vụ tấn công của Ukraine. Ảnh chụp màn hình

Ukraina tấn công làm cháy nổ nhà máy lọc dầu Nga

Song Minh LDO | 23/06/2022 07:26

Ukraina tấn công làm cháy nhà máy lọc dầu Nga ở khu vực phía nam Rostov, không xa biên giới Ukraina.

Một đám cháy đã bùng phát tại nhà máy lọc dầu ở Vùng Rostov, miền nam nước Nga hôm 22.6 sau khi nó bị một máy bay không người lái của Ukraina bắn trúng - RT đưa tin.

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà máy lọc dầu Novoshakhtinsky, ảnh hưởng đến một khu vực rộng khoảng 50 mét vuông, và nhanh chóng được dập tắt. Theo các dịch vụ khẩn cấp, không có thương tích hoặc tử vong.

Nhà máy lọc dầu Novoshakhtinsk ra tuyên bố cho biết nhà máy là đối tượng của "các hoạt động khủng bố từ phía tây biên giới của Vùng Rostov", nơi có Ukraina.

Chữa cháy tại nhà máy lọc dầu Novoshakhtinsky. Ảnh: Ria Novosti

“Cuộc tấn công của hai máy bay không người lái đã được thực hiện nhằm vào cơ sở công nghệ của nhà máy lọc dầu” - theo tuyên bố của Novoshakhtinsk.

Cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đầu tiên diễn ra lúc 8h40 sáng theo giờ địa phương, khi máy bay tấn công thiết bị công nghệ của một đơn vị lọc dầu. Vụ tấn công khiến khí hydrocacbon bị rò rỉ, dẫn đến một vụ nổ và cháy.

Cuộc tấn công thứ hai diễn ra sau đó khoảng 40 phút. Tuy nhiên, máy bay không người lái đã bắn trượt các thùng dầu đã được nhắm mục tiêu. Không có vụ nổ nào xảy ra khi nó rơi xuống đất, nhưng một số thiết bị vẫn bị hư hại do các mảnh vỡ từ UAV, theo công ty.

RT đăng đoạn video trên mạng xã hội ghi lại cảnh một UAV tiếp cận nhà máy lọc dầu và lao xuống với tốc độ tối đa. Vụ va chạm dẫn đến vụ nổ lớn, lửa bùng cháy ngay lập tức. Tuy nhiên, chất lượng cảnh quay thấp nên khó xác nhận loại máy bay.

This browser does not support the video element.

Đoạn video ghi lại vụ tấn công nhà máy lọc dầu Nga. Nguồn: RT

Nhà máy lọc dầu nằm cách biên giới với Cộng hòa Nhân dân Lugansk khoảng 10km.

Quân đội Ukraina đã thực hiện nhiều cuộc tấn công ở miền nam nước Nga, chủ yếu ở các khu vực Belgorod và Bryansk, kể từ khi Mátxcơva phát động chiến dịch quân sự ở Ukraina vào cuối tháng Hai.

Các cuộc tấn công, nhắm vào cơ sở hạ tầng bao gồm các cơ sở dầu mỏ và các khu dân cư, dẫn đến thiệt hại về vật chất, làm nhiều người bị thương và một số dân thường thiệt mạng.

Hồi đầu tuần, hôm 20.6, Ukraina cũng đã sử dụng tên lửa chống hạm và máy bay không người lái Bayraktar TB-2 do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất để tấn công các giàn khoan khí đốt ngoài khơi của Nga ở Crimea hôm 20.6 - RT dẫn thông tin từ quân đội Nga cho biết trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 21.6.

Bộ Quốc phòng Nga thông tin, các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng phi quân sự, khiến 3 người bị thương và 7 người mất tích.

Quân đội Nga cho biết đã trả đũa các lực lượng Ukraina tham gia cuộc tấn công giàn khoan. Các mục tiêu được báo cáo bao gồm “nhà chứa máy bay không người lái Bayraktar TB-2 của Ukraina” và lựu pháo M777 đóng trên đảo Kubansky, thuộc khu nghỉ dưỡng tự nhiên ở châu thổ sông Danube, trên biên giới với Romania.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn