MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Quân đội Ukraina thử tên lửa chống tăng NLAW do Anh cung cấp. Ảnh: AFP

Ukraina thử tên lửa chống tăng Anh cung cấp

Ngọc Vân LDO | 30/01/2022 12:03
Lực lượng vũ trang Ukraina thử tên lửa chống tăng do Anh cung cấp trong bối cảnh căng thẳng với Nga.

Lực lượng vũ trang Ukraina đã bắn thử vũ khí chống tăng hạng nhẹ thế hệ tiếp theo (NLAW) do Vương quốc Anh chuyển giao trong bối cảnh căng thẳng với Nga.

"Những vũ khí này có thể phá huỷ hoàn toàn bất kỳ phương tiện bọc thép nào, kể cả trên mặt đất hay trên không" - quân nhân Ukraina có tên Maksym nói trong video của AFP.

Ông Igor Palagnyuk, người đứng đầu Cục Huấn luyện, nói: "Sau khi được huấn luyện, các đơn vị sẽ nhận tên lửa chống tăng NLAW này để triển khai tới những khu vực làm nhiệm vụ".

This browser does not support the video element.

Quân đội Ukraina diễn tập quân sự, thử tên lửa chống tăng Anh cung cấp. Video: AFP

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky kêu gọi phương Tây tránh gây hoảng loạn về nguy cơ Nga xâm lược Ukraina.

Trong khi đó, Nga và Ukraina đã tìm được tiếng nói chung, nhất trí thực hiện lệnh ngừng bắn ở miền đông Ukraina và tổ chức một vòng đàm phán mới ở Berlin, Đức trong tháng 2.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn