MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Xe tăng bị phá hủy ở thành phố Sievierodonetsk, Lugansk, Ukraina, ngày 1.7.2022. Ảnh: Reuters

Ukraina thừa nhận pháo đài cuối cùng ở Donbass có thể thất thủ

Khánh Minh LDO | 03/07/2022 12:20

Cố vấn của Tổng thống Volodymyr Zelensky thừa nhận thành phố Lysychansk - pháo đài lớn cuối cùng của Ukraina ở Donbass - có thể thất thủ.

Nga đang tìm cách đẩy lùi các lực lượng Ukraina ra khỏi các tỉnh Donetsk và Lugansk ở Donbass, miền đông Ukraina. Reuters dẫn lời quân đội Ukraina ở tiền tuyến miền đông mô tả các cuộc nã pháo dữ dội vào các khu dân cư, trong khi Kiev nói rằng Mátxcơva đã tăng cường các cuộc tấn công tên lửa vào các thành phố xa chiến trường chính miền đông.

Các lực lượng Nga đã chiếm giữ thành phố chị em của Lysychansk là Sievierodonetsk, ở phía đối diện sông Siverskiy Donets, vào tháng trước sau một số cuộc giao tranh khốc liệt nhất của cuộc chiến.

Ông Rodion Miroshnik - đại diện của Nga ở Lugansk - nói với truyền hình Nga rằng "Lysychansk đã bị kiểm soát, nhưng vẫn chưa được giải phóng”.

Truyền thông Nga phát video lực lượng dân quân Lugansk diễu hành trên đường phố Lysychansk, nhưng phát ngôn viên Vệ binh Quốc gia Ukraina Ruslan Muzychuk nói với truyền hình Ukraina rằng thành phố vẫn nằm trong tay Ukraina.

Ông Muzychuk nói: “Hiện đang có những trận chiến ác liệt gần Lysychansk, tuy nhiên, rất may là thành phố này không bị bao vây và nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Ukraina”.

Tòa chung cư bị hư hại nặng ở thành phố Sievierodonetsk thuộc Lugansk, Ukraina, ngày 1.7.2022. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, cố vấn của Tổng thống Volodymyr Zelensky, ông Oleksiy Arestovych cho biết các lực lượng Nga cuối cùng đã vượt qua sông Siverskiy Donets và đang tiếp cận Lysychansk từ phía bắc.

"Đây thực sự là một mối đe dọa. Chúng ta sẽ thấy. Tôi không loại trừ bất kỳ kết quả nào ở đây. Mọi thứ sẽ trở nên rõ ràng hơn nhiều trong vòng một hoặc hai ngày" - ông Arestovych nói, thừa nhận rằng Lysychansk có thể thất thủ.

Tuy nhiên, ông Arestovych nhấn mạnh, việc chiếm Lysychansk sẽ làm phức tạp các vấn đề về mặt chiến lược đối với Nga vì họ sẽ phải tập trung vào 6 thành phố lớn ở khu vực phía đông Donbass, nên dàn quân mỏng hơn.

Ông nói thêm: "Càng nhiều vũ khí phương Tây ra mặt trận, bức tranh càng thay đổi theo chiều hướng có lợi cho Ukraina”. Ukraina đã nhiều lần kêu gọi thêm vũ khí từ phương Tây, nói rằng lực lượng của họ đang bị tiêu diệt mạnh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn