MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Ukraina tìm cách kiếm được nhiều tiền hơn từ EU

Song Minh LDO | 05/07/2022 07:59
Ukraina cần học hỏi Ba Lan về cách tận dụng tối đa các khoản trợ cấp của EU.

Ukraina sẽ cần học hỏi Ba Lan sử dụng tiền của EU “theo cách mà họ mang lại cho bạn nhiều hơn nữa” - Ngoại trưởng Ukraina Dmitry Kuleba cho biết trong một cuộc phỏng vấn được công bố ngay sau khi Ukraina được cấp tư cách ứng viên EU.

Phát biểu với hãng tin Levy Bereg, ông Kuleba trích dẫn cuộc trò chuyện gần đây với một người đồng cấp từ “một quốc gia Châu Âu rất có ảnh hưởng”. Người này cho biết lần đầu tiên ông nhận ra rằng EU đang xem xét chấp nhận một “quốc gia khổng lồ” như vậy. Quốc gia cuối cùng có quy mô tương tự gia nhập khối là Ba Lan.

Trả lời bình luận của người phỏng vấn rằng Ba Lan vẫn là nước nhận trợ cấp lớn nhất của EU, Ngoại trưởng Kuleba nói, "logic này đúng theo quan điểm của người tiêu dùng Ukraina: Châu Âu là tiền...".

Ba Lan đã học cách lấy tiền của Châu Âu và sử dụng nó theo cách mà họ cho bạn nhiều hơn nữa. Và đây là lý do tại sao Ukraina cần phải học hỏi ở cấp địa phương, bởi vì đó là nơi tiền sẽ được sử dụng” - ông Kuleba cho hay.

Ngoại trưởng Kuleba nói thêm, rất khó để "tìm ra lý lẽ đúng đắn để giải thích cho những người hoài nghi" tại sao Ukraina nên được cấp tư cách ứng viên EU ngay bây giờ. Quyết định làm như vậy có nghĩa tâm lý thực sự đối với các nhà lãnh đạo EU, vì không có ai trong khối đã nói chuyện nghiêm túc về tham vọng của Kiev trong 30 năm qua.

Ngoại trưởng bác bỏ tuyên bố rằng tư cách ứng cử viên sẽ không dẫn đến đâu, cho biết: "Tôi thấy các cơ chế làm việc với Ukraina - với tư cách là thành viên tương lai của Liên minh Châu Âu - đã được triển khai ở cấp Ủy ban Châu Âu”.

Theo ông Kuleba, Ủy ban Châu Âu đang “bắt đầu xem xét” việc Ukraina gia nhập EU sẽ tác động như thế nào đến khối, sẽ cần bao nhiêu nghị sĩ trong Nghị viện Châu Âu và nông nghiệp của Ukraina sẽ ảnh hưởng như thế nào đến chính sách nông nghiệp của EU.

“Điều thứ hai tôi thấy là cách mà các cánh cửa đang thực sự mở ra ở Liên minh Châu Âu để đưa chúng tôi vào thị trường nội địa. Đó là mức thuế bằng không đối với hàng nhập khẩu, là đi lại miễn thị thực. Quá trình diễn ra theo hướng đó” - ông nói.

Đồng thời, bản thân EU sẽ cần cải cách - ông Kuleba lưu ý, giải thích rằng ông đang xem xét việc gia nhập không phải từ quan điểm "chúng tôi rất lớn và chúng tôi sẽ hỏi rất nhiều", mà từ góc độ chính trị, chẳng hạn “làm thế nào để Ukraina và Ba Lan có thể thay đổi cán cân quyền lực trong chính Liên minh Châu Âu”.

“Đây là một thực tế hoàn toàn khác. Những cải cách đã bắt đầu là cực kỳ tuyệt vời. Chúng tôi, với tư cách là Bộ Ngoại giao, phải đảm bảo rằng việc Ukraina gia nhập EU diễn ra theo những điều kiện có lợi nhất” - Ngoại trưởng Ukraina nhấn mạnh.

Bình luận của ông Kuleba được đưa ra vài ngày sau khi Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen nói rằng Kiev cần thực hiện nhiều cải cách hơn và làm cho các thể chế mới thực sự hoạt động, nếu họ muốn tiến tới tư cách thành viên EU.

Tháng trước, Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo phát tín hiệu rằng việc trao cho Ukraina tư cách ứng cử viên EU là một "thông điệp biểu tượng" quan trọng để hỗ trợ Kiev trong bối cảnh xung đột với Nga đang diễn ra. Tuy nhiên, tư cách thành viên thực sự của EU vẫn còn "nhiều năm nữa", và quốc gia này trước tiên phải đáp ứng các tiêu chuẩn của Châu Âu.

RT dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố, quyết định của Hội đồng Châu Âu trao quy chế ứng cử viên EU cho Ukraina và Moldova chứng tỏ rằng mục tiêu của khối này là “kiềm chế” Nga.

Vào tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga không phản đối việc Ukraina gia nhập EU vì không giống như NATO, Liên minh Châu Âu không phải là một khối quân sự.

Tuy nhiên, ông Putin chỉ ra rằng Ukraina sẽ yêu cầu nhiều viện trợ tài chính để đáp ứng các tiêu chuẩn của EU và cảnh báo nguy cơ Ukraina sẽ trở thành “một dạng bán thuộc địa”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn