MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky. Ảnh: AFP

Ukraina yêu cầu NATO đảm bảo an ninh

Khánh Minh LDO | 03/03/2022 09:14
Tổng thống Volodymyr Zelensky yêu cầu Mỹ và các đồng minh phải đảm bảo "hợp pháp" rằng Ukraina an toàn, ngay cả khi nước này không thuộc NATO.

Ngay cả khi phương Tây chưa kết nạp Ukraina vào NATO, họ vẫn phải đảm bảo đất nước “hoàn toàn an toàn” - Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky nhấn mạnh.

“Các đối tác của chúng tôi, nếu chưa sẵn sàng đưa Ukraina gia nhập NATO… vì Nga không muốn Ukraina gia nhập NATO, thì nên đưa ra các đảm bảo an ninh chung cho Ukraina” - Tổng thống  Zelensky nói với Reuters và CNN trong bối cảnh Nga đang tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraina.

Ông Zelensky nhấn mạnh, “sự đảm bảo an ninh” đó là cần thiết để chắc chắn rằng “sự toàn vẹn lãnh thổ của chúng tôi, biên giới của chúng tôi được bảo vệ, chúng tôi có quan hệ đặc biệt với tất cả các nước láng giềng, chúng tôi hoàn toàn an toàn”.

Theo ông Zelensky, các quốc gia sẽ trở thành "người bảo lãnh an ninh cho Ukraina" nên cung cấp những đảm bảo như vậy một cách "hợp pháp" cho Kiev.

Phát biểu từ nơi mà Reuters mô tả là "một khu nhà chính phủ được bảo vệ nghiêm ngặt" ở thủ đô Kiev, ông Zelensky cũng ca ngợi phương Tây đã gửi vũ khí đến Ukraina và áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với Nga.

Tuy nhiên, ông kêu gọi Mỹ và các đồng minh làm nhiều hơn nữa, bao gồm cả việc áp đặt vùng cấm bay đối với Ukraina. Ông Zelensky nhắc lại lời kêu gọi đóng cửa không phận Ukraina, mặc dù thừa nhận rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden trước đó đã nói với ông đây không phải là thời điểm để đưa ra một biện pháp như vậy.

“Đây không phải là việc lôi kéo các nước NATO vào cuộc chiến. Sự thật là tất cả mọi người đều đã bị lôi kéo vào cuộc chiến từ lâu và chắc chắn không phải bởi Ukraina, mà là bởi Nga” - Tổng thống Zelensky tuyên bố.

Năm ngoái, Mátxcơva cũng đã yêu cầu Washington cung cấp các đảm bảo an ninh bằng văn bản rằng NATO sẽ không mở rộng sang Ukraina và Gruzia - một viễn cảnh được Nga coi là mối đe dọa lớn. Kremlin cũng thúc giục khối quân sự do Mỹ đứng đầu giảm quy mô các hoạt động quân sự khiêu khích gần biên giới Nga. Nhưng Mỹ đã từ chối đáp ứng yêu cầu của Nga.

Quân đội Nga đã được cử đến Ukraina vào tuần trước trong khuôn khổ một chiến dịch đặc biệt nhằm phi quân sự hóa chính phủ ở Kiev và bảo vệ dân thường ở các nước cộng hòa ly khai Donetsk và Lugansk.

Nga khẳng định không nhắm vào dân thường và chỉ tấn công các cơ sở quân sự của Ukraina. Trong khi đó Kiev cáo buộc Mátxcơva thực hiện một cuộc tấn công vô cớ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn