MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thụy Điển triển khai xe tăng để đề phòng căng thẳng Nga-Ukraina. Ảnh: Global Look Press

Xe tăng trên đường phố Châu Âu đối phó căng thẳng Nga-Ukraina

Ngọc Vân LDO | 16/01/2022 10:32
Hình ảnh những chiếc xe tăng lăn bánh trên đường phố Thụy Điển được quân đội nước này viện dẫn là để ứng phó căng thẳng giữa Nga và Ukraina.

RT đưa tin, Thụy Điển đã tăng cường an ninh trên hòn đảo Gotland lớn nhất của Biển Baltic như một phần của chiến lược an ninh “điều chỉnh” đối với “tình hình căng thẳng” ở biên giới Nga-Ukraina, cách đó khoảng 1.700 km về phía đông nam.

Cư dân của thị trấn Visby trên đảo Gotland thức dậy hôm 15.1 khi nghe thấy âm thanh của khí tài quân sự hạng nặng gầm rú trên đường phố. Xe chiến đấu bộ binh Stridsfordon 90 của quân đội Thụy Điển đã đến trong đêm để bảo vệ thị trấn ven biển yên tĩnh và cảng của nó.

Một đơn vị chiến thuật phản ứng nhanh của Lực lượng vũ trang Thụy Điển đã được triển khai tới hòn đảo - quân đội cho biết trong một tuyên bố hôm 15.1. Một phần của đơn vị đã được máy bay vận tải hạng nặng C-17 của Mỹ đưa đến vào tối 14.1 trong khuôn khổ chương trình “hợp tác quốc tế” của Thụy Điển, trong khi phần còn lại đến bằng phà từ đất liền Thụy Điển.

Quân đội Thụy Điển nói rằng nỗ lực này "nên được coi là một phần của việc Thụy Điển điều chỉnh chiến lược" với tình hình căng thẳng giữa Nga và Ukraina", vốn đã thu hút các tiêu đề truyền thông trong vài tháng. Mỹ và các đồng minh NATO lo ngại Nga sẽ gây hấn ở Ukraina ngay từ tháng Giêng hoặc tháng Hai, điều mà Mátxcơva bác bỏ hoàn toàn.

Giám đốc tác chiến của Lực lượng vũ trang Thụy Điển, Michael Claesson, nói với giới truyền thông rằng việc triển khai “không có nghĩa là mức độ đe dọa gia tăng”. Mặc dù các bình luận của ông Claesson dường như hạ thấp "mối đe dọa từ Nga", song các bài báo đăng trên phương tiện truyền thông Thụy Điển hôm 15.1 cho biết quân đội củng cố vị trí để chuẩn bị bảo vệ "nơi dễ bị tổn thương nhất của Thụy Điển".

Tờ Bild của Đức thậm chí còn đi xa hơn, liên kết việc triển khai bất ngờ của Thụy Điển với quyết định gần đây của Nga về việc di chuyển ba tàu đổ bộ hạng nặng của họ từ Biển Barent ở Bắc Băng Dương đến Biển Baltic.

Tình hình xung quanh Ukraina đã dẫn đến một tuần hội đàm cấp cao giữa các quan chức Nga-Mỹ, NATO và OSCE. Mátxcơva đưa ra một loạt đề xuất nhằm cải thiện an ninh tập thể ở Châu Âu, trong đó bao gồm các đảm bảo về việc NATO không mở rộng thêm về phía đông. Những yêu cầu cụ thể này đã bị Mỹ và các đồng minh từ chối.

Hôm 15.1, cựu Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen cho biết trong một cuộc phỏng vấn với tờ Yle của Phần Lan rằng “một cuộc tấn công của Nga sẽ kích động cuộc thảo luận ở Phần Lan và Thụy Điển về tư cách thành viên NATO trong tương lai”, tuyên bố rằng trong trường hợp hai quốc gia đăng ký trở thành thành viên NATO, khối sẽ "quyết định trong một đêm".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn