MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Paul Pogba chuyển từ Juventus về Man United ở mùa hè 2016 là vụ chuyển nhượng giá trị nhất thế giới hiện nay. Ảnh: Getty Images.

“Tiền tấn” chưa phải chìa khóa thành công cho các đội bóng Premier League

VIỆT ANH LDO | 13/06/2017 22:07
Thị trường chuyển nhượng mùa hè 2017 đang dần trở nên sôi động và các đội bóng của giải Ngoại hạng Anh như thường lệ lại lao vào mua sắm điên cuồng.

Mùa hè năm 2016, các đội bóng hàng đầu của Premier League đều có những bản hợp đồng lớn. Tuy nhiên, nhìn vào thành tích ở UEFA Champions League, việc Leicester là đội bóng duy nhất vào tới vòng tứ kết là một điều thất vọng cho bóng đá Anh.

Sau khi HLV Pep Guardiola trải qua mùa giải đầu tiên không danh hiệu trong sự nghiệp, Man City đã sớm hoàn tất hai bản hợp đồng với tiền vệ Bernardo Silva và thủ môn Ederson. Trong đó, bản hợp đồng trị giá 35 triệu bảng với thủ môn của Benfica được hy vọng sẽ giải quyết vấn đề trong khung gỗ của Man City.

Bernardo Silva là bản hợp đồng đầu tiên của Man City ở kì chuyển nhượng mùa hè 2017. Ảnh: Manchester City Twitter.

Trong khi đó, nửa đỏ thành Manchester đang trông chờ có được chữ kí của tiền đạo Alvaro Morata từ Real Madrid. Điều đó đồng nghĩa Marcus Rashford sẽ phải chơi ở một vị trí khác vị trí số 9 yêu thích của anh.

Cầu thủ duy nhất đang trên đường tới với sân Old Trafford là trung vệ Victor Lindelof. Anh được kì vọng sẽ gia tăng chiều sâu cho hàng phòng ngự của Man United khi mà Smalling, Phil Jones hay Marcos Rojo chưa đáp ứng được yêu cầu.

Ở Chelsea, mối quan hệ giữa HLV trưởng Antonio Conte và tiền đạo Diego Costa đã trở nên xấu đi. HLV Conte đã nhắn tin cho học trò của mình bảo rằng ông không còn muốn anh ta nữa. Có lẽ, Chelsea sẽ cần có một sự thay thế xứng đáng cho Costa trong đội hình chính ở mùa giải tới.

Romelu Lukaku là một lựa chọn đáng cân nhắc sau khi anh ghi bàn ở mọi đội bóng kể từ khi rời sân Stamford Bridge. Tốc độ và sức mạnh không còn là điều để bàn cãi ở tiền đạo này nhưng liệu anh có đủ tạo ra tầm ảnh hưởng ở một đội bóng trong tốp 4 không? Bất kì đội bóng nào muốn có Lukaku có thể phải trả cho Everton số tiền lên tới 100 triệu bảng, gấp gần 4 lần so với những gì họ bỏ ra để mua tiền đạo này vào năm 2014.

Pha sút phạt đền vào lưới Arsenal ở vòng 38 Premier League mùa 2016-2017 của Lukaku. Ảnh: Getty Images.

Real Madrid được cho là muốn mua Kylian Mbappe (Monaco) với 120 triệu bảng, vậy cơ hội nào cho Arsenal với mức giá 87 triệu bảng? Dù vậy, thái độ của Arsenal trên thị trưởng chuyển nhượng hè này đáng theo dõi khi HLV Arsene Wenger đã tuyên bố ông sẽ xây dựng một đội hình đủ sức vô địch Premier League.

Vị “Giáo sư” người Pháp sẽ phải giữ chân Alexis Sanchez trước những lời mời gọi từ Man City và Bayern Munich trong bối cảnh họ không còn thi đấu ở UEFA Champions League mùa giải tới. Cùng với đó, họ nên lưu tâm tới Hector Bellerin khi tin đồn Barcelona muốn có hậu vệ này cũng dày đặc.

Về phần Liverpool, họ đã sớm rút lui trong thương vụ Virgil van Dijk. Họ còn xin lỗi công khai vì đã có những động thái gây khó chịu cho Southampton. The Saints nói trung vệ này không phải để bán nhưng đó là điều từng được nghe trong các mùa hè trước với các cầu thủ cũ của họ.

Liverpool cần thêm một cầu thủ hoạt động rộng để chia sẻ bớt gánh nặng cho Sadio Mane. Nếu Dusan Tadic chuyển tới The Kop vì lí do này, Southampton sẽ lại có thêm một mùa hè nữa bán cầu thủ cho đội chủ sân Anfield.

Liverpool cần một cầu thủ thay thế tốt cho Sadio Mane (áo đỏ) trong trường hợp tiền đạo này chấn thương. Ảnh: Getty Images.

Tottenham có vẻ vẫn im lặng trong phiên chợ hè 2017 ngoại trừ hậu vệ phải Kyle Walker đang được Man City hỏi mua. Có phải họ cảm thấy lực lượng của mình đã sẵn sàng  để có thể làm tốt hơn những gì có được ở mùa giải trước?

Khả năng số tiền các đội bóng giải Ngoại hạng Anh đổ vào thị trường chuyển nhượng thêm một lần nữa bị phá vỡ hoàn toàn có thể xảy ra. Tuy nhiên, điều này chẳng có gì đảm bảo cho thành công trong mùa giải tới.

Mùa hè năm 2016, cùng với số tiền 30 triệu bảng, Chelsea đã có được người sau này đã trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League mùa vừa rồi – N’Golo Kante trong khi Moussa Sissoko của Tottenham chỉ đá chính 12 trận cả mùa. Ví dụ rõ hơn nữa, Everton từng chỉ mất 60.000 bảng để sở hữu một trong những hậu vệ cánh hay nhất Premier League: Seamus Coleman.

Các đội bóng ở giải Ngoại hạng Anh luôn chi tiêu mạnh tay hơn so với các giải VĐQG Châu Âu khác nhưng quan trọng là họ phải tìm được những cầu thủ thực sự chất lượng và cần thiết cho đội hình của họ.

Tin bài liên quan


Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn