MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Một cách thể hiện lòng yêu nước

LÊ THANH PHONG LDO | 10/12/2015 07:16
“Chúng ta phải nỗ lực giảm số người chết vì tai nạn giao thông xuống. Một đất nước hòa bình mà có đến 9.000 người chết/ năm do tai nạn giao thông là không thể chấp nhận được” - đó là phát biểu của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị tổng kết 5 năm công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông ngày 8.12.

Một đất nước hòa bình mà có quá nhiều người chết, đương nhiên “không thể chấp nhận được”. Chiến tranh, khủng bố đang xảy ra nhiều nơi, nhưng không có nơi nào có số người chết vì bom đạn như người chết vì tai nạn giao thông ở VN. Tìm hiểu gia cảnh của các nạn nhân tai nạn giao thông, mới thấy rõ sự tan nát của một gia đình sau khi có người gặp nạn. Người chết để lại vợ con bơ vơ, người sống trở thành gánh nặng, khánh kiệt vì thuốc thang chạy chữa. Một đất nước mà mỗi năm có vài chục ngàn người thương tật, có hàng ngàn gia đình nghèo hóa vì tai nạn, thì không thể phát triển bền vững được. Một trong những tiêu chí của bền vững chính là an toàn cho cuộc sống của con người. Cho nên, đừng báo động về tai nạn giao thông nữa, đã vượt qua ngưỡng báo động rồi, phải hành động. 

Hành động trước hết là ý thức của chính mỗi cá nhân khi tham gia giao thông. Hãy nghĩ đến an toàn cho bản thân mình, nghĩ đến vợ con, cha mẹ khi ngồi sau tay lái. Người thân của mình sẽ đau khổ vô cùng nếu như mình bị tai nạn, lay lắt trên giường bệnh. Chỉ khi nhận thức điều này một cách sâu sắc, thì mới có trách nhiệm khi cầm tay lái. Rất tiếc là ít ai nghĩ đến một “chân lý” tưởng chừng như rất đơn giản này.

An toàn cho bản thân, trách nhiệm với gia đình và cuối cùng là trách nhiệm của một công dân đối với đất nước. Gây ra tai nạn là làm hại cho mình, cho người khác và cho cả xã hội. Một ca chấn thương sọ não, chi phí điều trị hàng trăm triệu đồng, tốn kém của gia đình nạn nhân là một việc, đất nước cũng chịu thiệt hại khi phải nhập khẩu thêm nhiều loại thuốc để điều trị cho nạn nhân tai nạn giao thông. Gia đình khánh kiệt vì một người bị tai nạn, thì đất nước cũng khánh kiệt vì hàng chục ngàn người bị tai nạn giao thông mỗi năm. Ai cũng nói đến lòng yêu nước, nói đến trách nhiệm công dân, thì xin hãy thể hiện lòng yêu nước bằng một hành động cụ thể, có thể đong đếm được, đó là lái xe cẩn thận, đúng luật, không gây ra tai nạn giao thông.

Có một du khách Nhật Bản từng tuyên bố rằng người VN không yêu nước, hỏi vì sao? Anh ta trả lời rằng vì người VN xả rác quá nhiều.

Xả rác đã là không yêu nước, vậy thì gây tai nạn giao thông là phá nước.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn