MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger tại buổi điều trần Thượng viện ngày 25.1. Ảnh: AP

Henry Kissinger "điểm mặt" mối đe dọa cấp bách với an ninh quốc tế

K.M LDO | 26/01/2018 16:46
Vấn đề Triều Tiên là thách thức cấp bách nhất đối với an ninh và ổn định quốc tế, cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger tuyên bố trong buổi điều trần tại Thượng viện hôm 25.1.

Ông cảnh báo rằng việc công nhận tình trạng hạt nhân của Triều Tiên sẽ dẫn đến sự phá hủy hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT). Trong trường hợp này, như ông Kissinger nói, Hàn Quốc và Nhật Bản cũng sẽ muốn tạo ra vũ khí hạt nhân của riêng mình.

Theo quan điểm của ông, việc công nhận chính thức về quyền vũ khí hạt nhân của Triều Tiên sẽ làm giảm khả năng của Mỹ trong việc ngăn chặn các quốc gia khác sử dụng loại vũ khí này.

Kissinger nói rằng "nhiệm vụ cơ bản" của cộng đồng thế giới là phi hạt nhân hoá bán đảo Triều Tiên.

Ông cũng cảnh báo Mỹ trước hành động đơn phương đối với Triều Tiên.

"Sự cám dỗ giải quyết vấn đề Triều Tiên bằng cách sử dụng tấn công phòng ngừa là rất cao. Tuy nhiên, tôi khuyên các nhà chức trách Mỹ không bắt đầu cuộc chiến tranh một phía gần biên giới Trung Quốc và Nga, hành động mà chúng ta sẽ không nhận được sự ủng hộ của một số quốc gia trên thế giới" - ấn bản Defense News dẫn lời cựu Ngoại trưởng Mỹ nói.

Henry Kissinger tin rằng Mỹ nên tranh thủ sự ủng hộ của Trung Quốc trong việc gây sức ép với Triều Tiên với mục đích buộc chính quyền Bình nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn