MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

18 thí sinh đạt giải Nhất cuộc thi tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng

Vương Trần LDO | 02/02/2020 09:09
18 thí sinh đoạt giải Nhất của 18 tuần thi được Ban Tổ chức vinh danh trong Chương trình nghệ thuật "Màu cờ tôi yêu" và Lễ tổng kết Cuộc thi trắc nghiệm "Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam".

Liên khúc văn nghệ gồm các ca khúc “Lãnh tụ ca”, “Đảng đã cho ta sáng mắt, sáng lòng”… đã mở đầu chương trình nghệ thuật đặc biệt “Màu cờ tôi yêu” và Lễ tổng kết cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam” trên mạng VCNET do Ban Tuyên giáo Trung ương, Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức tại Hà Nội tối 1.2.

Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930-3.2.2020).

Liên khúc nghệ thuật mở đầu chương trình “Màu cờ tôi yêu” tối 1.2. Ảnh T.Vương

Dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình. Cùng dự có lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành Trung ương và địa phương.

Tại chương trình, Ban Tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm "Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam" đã vinh danh 18 thí sinh đoạt giải Nhất của 18 tuần thi. Ban Tổ chức cũng trao bằng khen cho 10 Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành phố có nhiều thành tích trong việc tham gia cuộc thi.

 Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng và Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trao bằng khen cho các thí sinh đạt giải Nhất trong 18 tuần. Ảnh T.Vương

Theo Ban Tổ chức, sau 4 tháng tổ chức, Cuộc thi đã thu hút trên 3,2 triệu lượt người tham gia dự thi, tính trung bình khoảng 178.000 lượt dự thi/tuần. Đã có trên 50 triệu lượt người truy cập tìm hiểu về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và mạng xã hội VCNET.

Đáng chú ý, cuộc thi không chỉ thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân trong nước tham gia mà còn thu hút sự quan tâm, tham gia của bạn bè quốc tế như Lào, Campuchia... Trong tuần thứ 11, bạn Phonesavan Soukhavong (quốc tịch Lào), đoạt giải Nhì.

Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành phố có nhiều thành tích trong việc tham gia cuộc thi. Ảnh T.Vương

Chia sẻ tại chương trình, chị Nguyễn Thị Thu Hương – giáo viên Trường THPT chuyên Hưng Yên (đoạt giải nhất tuần 16) chia sẻ: Chúng tôi rất vinh dự, tự hào khi được tham gia cuộc thi này. Chúng tôi là thế hệ sinh ra và lớn lên khi chiến tranh đã đi qua, đất nước đang trong giai đoạn đổi mới. Cuộc thi giúp chúng tôi nhận thức sâu sắc hơn về Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng có nguồn gốc sinh ra từ nhân dân và gắn bó máu thịt với nhân dân.

“Với tư cách là cán bộ, giáo viên trong ngành giáo dục, chúng tôi càng thấy trách nhiệm của mình với thế hệ trẻ trong việc trao đổi, thông tin với các thế hệ học sinh để các em có niềm tin vào Đảng góp phần xây dựng đất nước ta “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh” – chị Hương chia sẻ.

Nhiều tiết mục văn nghệ mừng đảng, mừng xuân trong chương trình nghệ thuật “Màu cờ tôi yêu“. Ảnh T.Vương

Theo dòng âm nhạc, tại chương trình nghệ thuật “Màu cờ tôi yêu”, khán giả đã được thưởng thức các tiết nghệ thuật với các chủ đề “mãi mãi niềm tin theo Đảng”, Đảng đã cho ta mùa xuân”…

Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam” đã góp phần tích cực cho việc giáo dục truyền thống cách mạng cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, nhất là thế hệ trẻ về 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng ta là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; đẩy mạnh tuyên truyền, học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sâu rộng trong toàn xã hội, qua đó, góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Sự tham gia nhiệt tình, đông đảo của các tầng lớp nhân dân đã thể hiện rõ tình cảm, sự trân trọng và niềm tự hào về những thành quả của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn