MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bắt đầu từ ngày 12.11 đến hết ngày 17.11 (theo giờ địa phương), tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) sẽ diễn ra tại San Francisco, Mỹ. Ảnh: APEC2023sf

25 năm tham gia APEC, vị thế của Việt Nam ngày càng được nâng cao

Cường Ngô LDO | 12/11/2023 17:55

Trong 25 năm tham gia APEC, Việt Nam đã đóng góp tích cực, chủ động đối với Diễn đàn APEC, góp phần thúc đẩy hòa bình, ổn định, hợp tác, liên kết kinh tế khu vực, duy trì vai trò của APEC là cơ chế liên kết kinh tế hàng đầu tại châu Á - Thái Bình Dương.

Việt Nam thuộc số ít quốc gia 2 lần đăng cai APEC

Trao đổi với Lao Động, ông Bùi Hồng Dương - Trưởng Phòng Vụ Chính sách thương mại đa biên (Bộ Công Thương), người từng có nhiều năm làm lãnh đạo Phòng APEC và Hợp tác kinh tế quốc tế - cho biết, Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên của APEC tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao - Kinh tế APEC vào tháng 11.1998, tại thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia.

“Là thành viên APEC, Việt Nam có vai trò, tiếng nói ngang hàng với nhiều trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới trong việc xây dựng, định hình các luật lệ, quy tắc về kinh tế, thương mại khu vực.

Trong số đó, Việt Nam thuộc số ít quốc gia hai lần đảm nhiệm thành công vai trò là chủ nhà APEC vào các năm 2006 và 2017 và dự kiến sẽ tiếp tục đăng cai lần thứ 3 vào năm 2027. Đây là điều không phải dễ dàng và không phải quốc gia nào cũng làm được. Bởi thực tế có những quốc gia gần 30 năm nhưng chưa tổ chức lại APEC lần nào nữa” - ông Bùi Hồng Dương nói.

Cũng theo ông Bùi Hồng Dương, trong 25 năm tham gia APEC, Việt Nam đã đóng góp tích cực, chủ động đối với Diễn đàn APEC, góp phần thúc đẩy hòa bình, ổn định, hợp tác, liên kết kinh tế khu vực, duy trì vai trò của APEC là cơ chế liên kết kinh tế hàng đầu tại châu Á - Thái Bình Dương.

Việt Nam cũng là một trong những thành viên tích cực nhất trong đề xuất các sáng kiến và dự án, với nhiều dự án đa lĩnh vực. Đồng thời, có nhiều đóng góp trong công tác điều hành hoạt động của APEC thông qua đảm nhiệm vị trí Giám đốc điều hành Ban Thư ký APEC (năm 2005 - 2006), Chủ tịch, Phó Chủ tịch nhiều Ủy ban và nhiều Nhóm công tác chủ chốt như Ủy ban thương mại và đầu tư, Ủy ban quản lý ngân sách, các Nhóm công tác về doanh nghiệp vừa và nhỏ, y tế, ứng phó với tình trạng khẩn cấp...

Tuần lễ cấp cao APEC 2023 được tổ chức ở thành phố San Francisco, Mỹ. Ảnh: APEC

“Từ những điều này có thể thấy vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được củng cố và nâng cao. Các quốc gia trong khối đều tin tưởng và coi trọng Việt Nam, sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trên đa phương diện.

Bạn bè và đối tác trong cũng như ngoài diễn đàn đều trân trọng, đánh giá cao từ công tác tổ chức chu đáo, chuyên nghiệp đến những đề xuất, sáng kiến chủ động, tích cực của Việt Nam thúc đẩy hợp tác, liên kết APEC” - ông Bùi Hồng Dương nói.

Kỳ vọng mở ra những cơ hội hợp tác mới về kinh tế, thương mại, đầu tư

Theo ông Bùi Hồng Dương, qua các hội nghị APEC, Việt Nam đã tranh thủ tối đa các cơ hội để làm sâu sắc hơn quan hệ với các đối tác.

"Việt Nam có những ký kết, cam kết đầu tư với các đối tác nước ngoài trong khuôn khổ Hội nghị APEC. Bởi sẽ có những hội nghị cấp cao các nhà quản trị đầu tư hàng đầu, lúc đó, các doanh nghiệp Việt và đối tác nước ngoài sẽ đàm phán, thương thảo và có những ký kết, biên bản ghi nhớ về sự hợp tác đầu tư” - ông Bùi Hồng Dương cho hay.

PGS. TSKH Võ Đại Lược - nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế và chính trị thế giới - cho hay, hầu hết đối tác kinh tế - thương mại hàng đầu của Việt Nam là các nền kinh tế thành viên của APEC.

“Gia nhập APEC, Việt Nam tranh thủ các chương trình hợp tác nhằm phát triển nguồn nhân lực, tăng cường liên kết thương mại. Trên thực tế, về kinh tế, Việt Nam đã gặp ít rào cản hơn khi tham gia vào các thị trường APEC. Các dòng thuế quan APEC đã giảm gần 70% và mức thuế quan trung bình giảm từ 16,9% (1989) xuống còn 5,5% (2004).

Tôi hi vọng, Tuần lễ Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 30 sẽ khai mạc vào ngày 11.11 tại San Francisco, Mỹ sẽ giúp Việt Nam quảng bá tiềm năng phát triển, mở ra những cơ hội hợp tác mới về kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch và dịch vụ với các đối tác” - PGS.TS Võ Đại Lược cho hay.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn