MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Kinh hoàng lũ quét tại Yên Bái. Ảnh: Nhã Huệ

34 người chết và mất tích tại miền núi phía Bắc do lũ quét, Phó Thủ tướng khẩn cấp thực địa

L.V LDO | 03/08/2017 19:01
Báo cáo nhanh của sở NNPTNT các tỉnh: Yên Bái, Sơn La, Lai Châu cho biết, mưa lũ kinh hoàng trên địa bàn các tỉnh miền núi phía Bắc đã khiến 34 người chết, mất tích. Sáng 3.8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã cử đoàn công tác do Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng làm trưởng đoàn lên Yên Bái để khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã cùng đoàn công tác đến hiện trường để xem xét, xử lý hỗ trợ, khắc phục hậu quả, thăm hỏi, động viên gia đình người dân bị ảnh hưởng.
Ông Trần Thế Hùng – Giám đốc Sở NNPTNT, Phó ban thường trực Ban chỉ huy PCTT TKCN tỉnh Yên Bái - cho biết: Thống kê sơ bộ đến 16h ngày 3.8, lũ quét trên địa bàn huyện Mù Cang Chải đã khiến 15 người chết và mất tích, 8 người bị thương. Trong đó có 2 người chết đã tìm thấy xác, còn 13 người vẫn chưa tìm thấy. 2 người chết ở xã Kim Nọi và xã Lao Chải; 13 người mất tích ở thị trấn Mù Cang Chải, các xã: Lao Chải, Kim Nọi, Chế Tạo. Lũ quét cũng khiến 32 ngôi nhà bị lũ cuốn trôi, 14 nhà bị sập đổ.
“Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà đang trực tiếp chỉ đạo khắc phục hậu quả do lũ quét. Chúng tôi cũng đang nỗ lực hỗ trợ các gia đình bị nạn, tổ chức mai táng cho người đã mất, lo chỗ ăn chỗ ngủ cho các gia đình bị lũ cuốn nhà cửa. Các cơ quan chức năng tỉnh Yên Bái và huyện Mù Cang Chải đã huy động khoảng 1.200 người tham gia tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả. Trong đó, 400-500 người tập trung ở thị trấn Mù Cang Chải để tìm kiếm người mất tích. Các phương tiện máy xúc, máy ủi cũng đã được đem đến hiện trường để san gạt bùn đất, đá tìm các nạn nhân”- ông Trần Thế Hùng cho biết.
Theo ông Vũ Xuân Tính – Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi (Sở NNPTNT tỉnh Lai Châu), tại Lai Châu đã có 3 người chết. Cụ thể, ngày 2.8 chị Tẩn Thị Nhạn (SN 1997 ở bản Căn Ma xã Nậm Hăn huyện Sìn Hồ) đi làm nương qua suối Căn Ma bị nước cuốn trôi; ngày 3.8, có 2 bố con trên đường đi làm nương bị đất đá sạt lở, vùi lấp là ông Giàng a Dính và Giàng A Thang (ở bản Cô Lô Hồ, xã Tà Tổng, huyện Mường Tè), hiện các lực lượng đang triển khai tìm kiếm.
Mưa lũ cũng khiến các tuyến đường giao thông các xã Ca Lăng, Thu Lũm, Tá Pạ, Pa Ủ, Vàng San, Nậm Khao bị sạt lở nghiêm trọng gây ách tắc giao thông khối lượng ước khoảng trên 9.000m3; trên 2ha diện tích đất nông nghiệp bị sạt lở. Ước tính thiệt hại trên 1,5 tỉ đồng.
Ông Hà Quyết Nghị - Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Sơn La - cho biết: Mưa lũ đã khiến 4 người chết, 12 người mất tích, 3 người bị thương. Có 183 nhà bị đổ trôi, hư hỏng, trong đó có 140 nhà bị đổ trôi hoàn toàn; 1 điểm trường và 1 trạm y tế bị cuốn trôi hoàn toàn; 4 ôtô đầu kéo bị lũ cuốn trôi, nhiều đoạn đường giao thông bị cô lập.
Tại tỉnh Điện Biên, nhiều tuyến đường huyết mạch trên địa bàn huyện Nậm Pồ bị sạt lở nghiêm trọng; nhà cửa, hoa màu của người dân bị vùi lấp và cuốn trôi. Ước tính thiệt hại khoảng 13 tỉ đồng.
Tại huyện Mường Nhé, vào ngày 2.8, tại bản Nậm Là 2 (xã Mường Nhé), do mưa lớn kéo dài từ đêm 1.8, gây lũ ống, lũ quét cuốn trôi 17 xe máy của người dân trong bản; mưa lớn đã làm 2 nhà dân ở xã Mường Toong bị sạt và gây ngập lụt nhiều diện tích ao cá, ruộng lúa và làm hư hỏng đường giao thông. Mưa lớn cũng khiến một số đoạn trên tuyến QL12 và QL4H nối Điện Biên với Lai Châu tiếp tục xảy ra sạt lở gây tắc nghẽn cục bộ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn