MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai chủ trì Hội nghị. Ảnh: TTXVN

7 địa phương tăng trưởng GRDP hai con số, 4 tỉnh đội sổ giảm sâu

Vương Trần LDO | 17/01/2024 19:03

Năm 2023, có 7 địa phương tăng trưởng GRDP 2 con số, dẫn đầu là Bắc Giang (13,45%), 4 tỉnh tăng trưởng âm, trong đó Bắc Ninh là giảm sâu nhất (-9,28%).

Ngày 17.1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã chủ trì Hội nghị giao ban trực tiếp kết hợp trực tuyến với các Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương về tình hình công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024, theo TTXVN.

Năm 2023, kết quả thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết cũng như kế hoạch phát triển của các địa phương đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Nhiều địa phương đã hoàn thành, hoàn thành vượt mức đại đa số các nhóm chỉ tiêu kế hoạch: Có 3 địa phương hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các nhóm chỉ tiêu/chỉ tiêu năm 2023, gồm: Quảng Ninh đạt 15/15 chỉ tiêu, Phú Thọ 15/15, Hậu Giang 18/18.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: TTXVN

Một số địa phương hoàn thành, đạt kết quả cao các chỉ tiêu quan trọng như GRDP, thu nhập bình quân đầu người, thu ngân sách, giảm nghèo... gồm: Bắc Giang đạt 17/18 chỉ tiêu, An Giang 14/15, Bình Định 18/19, Cà Mau 18/19, Tuyên Quang 19/20, Thừa Thiên Huế 13/14, Phú Yên 16/17, Kiên Giang 27/28, Trà Vinh 26/27...

Khoảng 2/3 số địa phương đạt tỉ lệ cao trong hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm. Các địa phương còn lại hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ với tỉ lệ thấp hơn, gồm: Thành phố Hồ Chí Minh 17/31, Điện Biên 14/26, Thái Nguyên 9/15, Bắc Ninh 11/20, Cao Bằng 11/17, Gia Lai 14/21, Tây Ninh 11/17, Đà Nẵng 4/10.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của các địa phương dù gặp nhiều khó khăn, nhưng hầu hết có xu hướng quý sau cao hơn quý trước, tháng sau tích cực hơn tháng trước.

Có 7 địa phương tăng trưởng hai con số, dẫn đầu là Bắc Giang (13,45%), Hậu Giang (12,27%), Quảng Ninh (11,03%), Khánh Hòa (10,55%), Hải Phòng (10,34%), Nam Định (10,19%) và Hưng Yên (10,05%). Đa số địa phương đạt mức cao hơn mức bình quân chung cả nước.

Tuy nhiên có 14 địa phương có mức tăng trưởng thấp, không đạt kế hoạch; trong đó 4 tỉnh tăng trưởng âm là Bà Rịa - Vũng Tàu (-1,02%), Lai Châu (-2,27%), Quảng Nam (-8,25%) và Bắc Ninh (-9,28%).

Tại Hội nghị, các ý kiến tập trung phân tích, phản ánh những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị tháo gỡ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ ở các địa phương. Đặc biệt là những rào cản dẫn đến kết quả các chỉ tiêu phát triển cơ bản không đạt kế hoạch đề ra, nhất là chỉ tiêu GRDP, thu ngân sách, công nghiệp và xuất khẩu, doanh nghiệp phải giải thể, tạm ngừng hoạt động.

Kết luận Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của các tỉnh ủy, thành ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; những kết quả khá toàn diện trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng và xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của các địa phương.

Trong bối cảnh một năm thuận lợi, khó khăn đan xen, trong đó khó khăn, thách thức nhiều hơn, các địa phương đã bám sát, thực hiện nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành; chủ động, linh hoạt trong triển khai, thực hiện.

Phân tích về tình hình, bối cảnh hiện tại, về kết quả thực hiện chỉ tiêu nghị quyết, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đề nghị các tỉnh ủy, thành ủy tiếp tục đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu cả nhiệm kỳ để nhận diện rõ, quyết tâm dồn lực cho các mục tiêu còn đạt thấp, chưa hoàn thành, khắc phục những điểm yếu, hạn chế, phát huy những tiềm năng, thế mạnh ở địa bàn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn