MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tiếp nhận 105 thiết bị lọc nước từ Chính phủ Nhật Bản viện trợ cho các tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Nam.

APEC cùng chia sẻ gánh nặng thiên tai

thanh hải LDO | 12/11/2017 06:22
Rất nhiều những hành động chia sẻ thiết thực, cụ thể của đại diện các nền kinh tế APEC hướng về nạn nhân của những thảm họa thiên tai, lụt bão Việt Nam.

Trong khi các hội nghị thượng đỉnh của Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương đang diễn ra tại Đà Nẵng thì miền Trung đang bị chìm trong cuồng lũ, với mức nước ngập xấp xỉ đỉnh lũ lịch sử 1964, 1999. Đã có hàng trăm người chết, hàng ngàn ngôi nhà bị sập, trôi, vùi lấp trong thảm họa sạt núi, hàng vạn gia đình khác chìm trong lũ lớn.  

Chết chóc, tang thương đã bị thiên nhiên cuồng nộ gieo rắc khắp nơi. Chưa chính thức đặt chân đến Đà Nẵng để tham dự Tuần lễ cấp cao APEC, nhưng nghe tin đồng bào miền Trung thiệt hại quá nặng nề trong bão, lũ sau bão số 12, Tổng thống Nga Putin đã quyết định viện trợ 5 triệu USD để giúp người dân khắc phục hậu quả. Chuyên cơ vận tải hàng cứu trợ của Nga ngay lập tức chuyển những vật dụng, thực phẩm thiết yếu đến “tâm bão” - Khánh Hòa trong đêm 8.11.

Tiếp theo đó, sáng 8.11, tại TP. Đà Nẵng, đại diện Chính phủ Nhật Bản cũng đã quyết định viện trợ cho nạn nhân lũ lụt ở các tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Nam 105 thiết bị lọc nước. Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã tiếp nhận quán quà hảo tâm kịp thời từ chính phủ Nhật Bản...

Và còn nhiều nữa những hành động chia sẻ rất thiết thực, cụ thể của đại diện các nền kinh tế APEC hướng về nạn nhân của những thảm họa thiên tai, lụt bão Việt Nam.

Đây có thể xem là một trong những hành động cụ thể, rõ ràng nhất để giúp đỡ nạn nhân bão lụt, nhưng đồng thời cũng thể hiện quyết tâm hướng đến việc xây dựng một cộng đồng Châu Á - Thái Bình Dương đoàn kết, phát triển bền vững, đúng như những mục tiêu mà hội nghị giữa các quan chức cấp cao APEC đang cùng bàn thảo đến trong các cung hội nghị.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh: Sau gần ba thập niên phát triển, APEC có sự đóng góp rất quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Chúng ta đang sống trong một thế giới đang đổi thay nhanh chóng với những chuyển biến mang tính bước ngoặt. Hòa bình, hợp tác và phát triển tiếp tục là xu thế chủ đạo, song chúng ta cũng đứng trước những khó khăn, thách thức gay gắt.

Gần 10 năm sau cuộc khủng hoảng kinh tế - tài chính toàn cầu, sự phục hồi kinh tế đến nay vững chắc hơn, song vẫn còn nhiều rủi ro tiềm ẩn trong trung hạn và dài hạn. Trong tiến trình toàn cầu hóa ngày càng sâu rộng và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, lợi ích của tăng trưởng và phát triển công nghệ chưa lan tỏa đồng đều. Khu vực của chúng ta vẫn còn hàng trăm triệu người sống trong đói nghèo, chịu những tác động chưa từng có của biến đổi khí hậu, thiên tai.

Cũng chính vì nội dung quan trọng, bàn đến sự phát triển bền vững cho các nền kinh tế khu vực Châu Á - Thái Bình Dương mà các Bộ trưởng Tài chính cũng dành nhiều thời gian bàn luận về bảo hiểm rủi ro thiên tai. Hội nghị vừa được tổ chức tại Hội An, Quảng Nam vào ngày 21.10.2017 dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Tài chính Việt Nam Đinh Tiến Dũng.

Ngoài các nội dung chính, bàn về vấn đề kinh tế toàn cầu; đầu tư dài hạn cho cơ sở hạ tầng; vấn đề tài chính và bảo hiểm rủi ro thiên tai đã được các Bộ trưởng Tài chính các nền kinh tế APEC đặc biệt quan tâm. Trong thông cáo chung của họ đã khẳng định rõ: “Chúng tôi nhận thức tầm quan trọng của việc hoàn thiện thể chế, chính sách tài chính về bảo hiểm rủi ro thiên tai trước những tác động ngày càng tăng của thiên tai và những nghĩa vụ dự phòng của các nền kinh tế trong khu vực. Các chiến lược tài chính và bảo hiểm rủi ro thiên tai hiệu quả, bao gồm cả giải pháp quản lý rủi ro tài chính đối với tài sản công, sẽ giảm thiểu và chuyển giao rủi ro, qua đó hỗ trợ tốt hơn và kịp thời cho công tác phục hồi và tái thiết khi xảy ra thiên tai...

Hoan nghênh các hoạt động của Nhóm Công tác về Tài chính ứng phó với rủi ro thiên tai của APEC, với sự hỗ trợ của Ngân hàng thế giới với vai trò điều phối chính, Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế và các tổ chức quốc tế khác, và mong đợi việc tiếp tục triển khai kế hoạch hoạt động cho năm 2018...

Bão đi qua, lũ lụt ập tới, không chỉ cộng đồng dân cư thiệt hại nặng nề về nhân mạng, tài sản mà cộng đồng doanh nghiệp cũng khốn đốn, thậm chí sạt nghiệp, quốc gia suy yếu bởi tổn thất về hạ tầng. Có được Quỹ bảo hiểm thiên tai mang tính bao trùm khu vực, thì người Việt Nam có thể giúp nhân dân Nhật Bản gượng dậy sau sóng thần, động đất, giúp dân Philippine khắc phục hậu quả bão lớn hàng năm...

Ngược lại, người Việt Nam cũng sẽ nhận được những chia sẻ gánh nặng thiên tai một cách chắc chắn, đầy đủ như cách thể hiện từ món quà của Tổng thống Nga Putin, của Chính phủ Nhật Bản hiện nay.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn