Sự kiện lần này đã diễn ra 6 nhóm hoạt động lớn, bao gồm: “Đối thoại chính sách cao cấp về ANLT và phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu”; “Đối thoại giữa các Bộ trưởng và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp về sử dụng có trách nhiệm tài nguyên để tăng cường sản xuất lương thực và kinh doanh nông nghiệp bền vững".
Các cuộc họp thường niên của các Nhóm công tác APEC như: Chính sách ANLT (PPFS), Đại dương và Nghề cá (OFWG), Công nghệ sinh học nông nghiệp (HLPDAB), Hợp tác kỹ thuật nông nghiệp (ATCWG) và cuộc họp chung của 4 nhóm trên…
Qua đó, thu hút gần 700 đại biểu tham dự đến từ các thành viên APEC, các tổ chức quốc tế, cơ quan nghiên cứu, quan chức cao cấp, nhà hoạch định chính sách, và khối doanh nghiệp…
Phát biểu tại buổi họp báo chiều 25.8, Thứ trưởng Bộ NNPTNT Lê Quốc Doanh cho biết: Cuộc đối thoại ANLT đã thông qua 3 văn kiện mang ý nghĩa quan trọng, gồm: “Kế hoạch hành động thực hiện chương trình khung nhiều năm của APEC về ANLT và biến đổi khí hậu (MYAP); “Kế hoạch hành động (AP) thực hiện Khung chiến lược APEC về phát triển nông thôn đô thị bền vững để tăng cường ANLT và tăng cường chất lượng”; “Tuyên bố Cần Thơ về Tăng cường ANLT và nông nghiêp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu”.
Dịp này, cũng đã diễn ra nhiều cuộc gặp, tiếp xúc song phương giữa lãnh đạo các bộ, ngành phụ trách nông nghiệp của các nền kinh tế thành viên. Đặc biệt, Việt Nam và Úc đã ký kết “Ý định thư hợp tác lâu dài trong nghiên cứu nông nghiệp” và “Bản ghi nhớ về phòng chống đánh bắt cá trái phép, không báo cáo và không theo quy định”…