MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ tỉnh Bắc Kạn. Ảnh: VGP

Bắc Kạn phải giàu lên, phải mạnh lên, đi lên từ bàn tay, khối óc của mình

Lam Thanh LDO | 16/07/2023 12:18

Trong cuộc làm việc với Ban thường vụ tỉnh Bắc Kạn, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gợi mở một số định hướng thảo luận nhằm thúc đẩy địa phương phát triển trong thời gian tới.

Sáng 16.7, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn để đánh giá về tình hình, kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ của địa phương trong thời gian tới.

Cùng tham dự cuộc làm việc có: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh, lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc làm việc với tỉnh Bắc Kạn. Ảnh: VGP

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung đánh giá việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh sau nửa nhiệm kì đồng thời thảo luận về những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gợi mở một số định hướng thảo luận như tỉnh cần tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa như thế nào. Bắc Kạn cần phát huy mạnh mẽ tiềm năng khác biệt. Những cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, như tiềm năng, lợi thế về rừng.

"Bắc Kạn phải giàu lên, phải mạnh lên, đi lên từ bàn tay, khối óc của mình, lấy nội lực là cơ bản, chiến lược, lâu dài, quyết định, ngoại lực là quan trọng và đột phá. Nội lực bao gồm con người, thiên nhiên và truyền thống văn hóa - lịch sử của các đồng chí", Thủ tướng nhấn mạnh.

Về phía tỉnh Bắc Kạn, theo báo cáo của lãnh đạo tỉnh, sau 26 năm tái lập, địa phương này đã có sự thay đổi toàn diện.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ảnh: VGP

Cơ cấu kinh tế chuyển dần từ sản xuất nông nghiệp sang công nghiệp, xây dựng, dịch vụ - du lịch. Kết cấu hạ tầng đang được đầu tư, xây dựng đáp ứng nhu cầu của nhân dân.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 2 năm 2021-2022 đạt 5,02%. Tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm 2023 ước đạt 5,7% (xếp 34/63 cả nước và 6/14 tỉnh trung du và miền núi Bắc Bộ).

Hệ thống kết cấu hạ tầng được triển khai đầu tư. Một số dự án giao thông kết nối vùng, phục vụ phát triển du lịch được triển khai.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế được quan tâm, triển khai hiệu quả công tác bảo đảm an sinh xã hội.

Trước đó, trong ngày 15.7, Thủ tướng và đoàn công tác của Chính phủ đã dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Khu di tích Nà Tu; kiểm tra công tác chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng tuyến Chợ Mới - Bắc Kạn.

Thủ tướng cũng đã khảo sát hiện trường, động viên đội ngũ cán bộ, công nhân đang thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn - Ba Bể kết nối sang Na Hang (Tuyên Quang). Đồng thời, đoàn đã đi thăm Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn; tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Mông Thị Thi - có 2 con là liệt sĩ, ở xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn