MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đại biểu Trần Thị Quốc Khánh nói về bài học nêu gương, tận tuỵ của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước. Ảnh: QH.

Bài học nêu gương liêm chính, tận tụy của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước

Nhóm PV LDO | 29/03/2021 18:00
Theo đại biểu Trần Thị Quốc Khánh (Đoàn TP Hà Nội), bài học về sự nêu gương liêm chính, tận tụy của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước và các lãnh đạo đã trở thành nguồn năng lượng tích cực, mạnh mẽ.

Chiều 29.3, Quốc hội thảo luận ở hội trường về các báo cáo công tác nhiệm kỳ của Chủ tịch Nước, Chính phủ.

Đại biểu Trần Thị Quốc Khánh (Đoàn TP Hà Nội) cho biết, bài học về sự nêu gương liêm chính, tận tụy của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước và các lãnh đạo đã trở thành nguồn năng lượng tích cực, mạnh mẽ. Điều này góp phần thiết lập lại trật tự, kỷ cương trên mọi lĩnh vực, tập hợp được muôn triệu tấm lòng của cán bộ, nhân dân cùng hướng về Đảng và Nhà nước.

Từ bài học này, bà Khánh nhận thấy cần phải tiếp tục làm tốt hơn nữa, phát huy hơn nữa vai trò của người đứng đầu ở các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, cấp ủy, chính quyền địa phương để có thể bảo đảm cho sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân.

Theo bà Khánh, từ khi nhận nhiệm vụ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thể hiện tính quyết liệt, đổi mới. Nhiệm kỳ vừa qua Thủ tướng Chính phủ đã lãnh đạo, chỉ đạo các bộ, ngành, chính quyền địa phương tăng cường công tác xây dựng pháp luật theo thẩm quyền, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, cung ứng dịch vụ công.

Bà Khánh cũng đề nghị Chủ tịch Nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, nhất là các đồng chí sắp tới sẽ được bổ nhiệm vào những vị trí này tiếp tục chỉ đạo quán triệt, thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đại biểu Vũ Tiến Lộc (Đoàn Thái Bình) cho biết, trong nhiệm kỳ qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước và Ban lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước ta đã khép lại được khoảng cách giữa lời nói và việc làm. Điều này thể hiện khi đẩy mạnh công cuộc phòng, chống tham nhũng không ngừng nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Đây là cuộc chiến sinh tử của Đảng ta để bảo vệ chính mình, để giữ lại niềm tin của người dân vào Đảng và chế độ và tạo ra động lực mới cho sự nghiệp phát triển nước nhà.

Đối ngoại và hội nhập có nhiều dấu ấn, nước ta đã đạt được mục tiêu kép, vừa mở rộng sâu rộng hội nhập, vừa bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, dân tộc.

Đại biểu Vũ Tiến Lộc phát biểu tại Hội trường. Ảnh: QH

Đối với nhiệm kỳ của Chính phủ, ông Lộc chúc mừng Chính phủ và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có một nhiệm kỳ nhiều năng lượng và rất thành công. Thủ tướng và các cộng sự của mình là các Phó Thủ tướng, các thành viên Chính phủ đã không chỉ là người làm chính sách, mà còn đóng vai trò của các đốc công, tả xung hữu đột để đưa chính sách vào cuộc sống và đã đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn