MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Ảnh: BQP

Bảo đảm kịp thời hậu cần cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu

Vương Trần LDO | 06/07/2023 15:18

Thượng tướng Vũ Hải Sản - Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - yêu cầu ngành Hậu cần quân đội tiếp tục quán triệt, bám sát các nghị quyết, chỉ thị liên quan đến công tác hậu cần, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, chỉ lệnh công tác hậu cần, bảo đảm đầy đủ, kịp thời hậu cần cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên và đột xuất.

Ngày 6.7, tại Hà Nội, Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác hậu cần toàn quân 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Dự hội nghị có Thượng tướng Vũ Hải Sản - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng. Trung tướng Trần Duy Giang, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần chủ trì hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Vũ Hải Sản ghi nhận, đánh giá cao những thành tích, kết quả đạt được trên các mặt công tác hậu cần của toàn quân 6 tháng đầu năm 2023; chỉ ra những hạn chế, tồn tại yêu cầu các cơ quan, đơn vị, toàn ngành Hậu cần tập trung khắc phục, chấn chỉnh trong thời gian tới.

Theo Thượng tướng Vũ Hải Sản, nhiệm vụ công tác hậu cần 6 tháng cuối năm và thời gian tiếp theo rất nặng nề. Theo đó, ông yêu cầu ngành Hậu cần quân đội tiếp tục quán triệt, bám sát các nghị quyết, chỉ thị liên quan đến công tác hậu cần, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo đảm đầy đủ, kịp thời hậu cần cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên và đột xuất.

Trong đó, tập trung ưu tiên bảo đảm hậu cần cho nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới, địa bàn trọng điểm, phòng, chống dịch bệnh. Chủ động chuẩn bị tốt hậu cần cho các sự kiện quan trọng, lễ kỷ niệm lớn trong năm 2024; tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung hoàn chỉnh hệ thống văn kiện hậu cần tác chiến ở các cấp.

Cùng với đó, tiếp tục tham mưu, chỉ đạo đẩy mạnh xây dựng, hoạt động hậu cần khu vực phòng thủ, xây dựng thế trận hậu cần phù hợp, hiệu quả; chủ động lực lượng, phương tiện, vật chất hậu cần, sẵn sàng bảo đảm cho các nhiệm vụ và tham gia phòng, chống thiên tai, cứu hộ-cứu nạn và làm nhiệm vụ quốc tế...

Thượng tướng Vũ Hải Sản lưu ý, các đơn vị cần tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, đề án ngành Hậu cần theo kế hoạch, bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Quan tâm làm tốt công tác tư tưởng đối với các cơ quan, đơn vị sáp nhập, giải thể để cán bộ, nhân viên yên tâm công tác; chú trọng xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về hậu cần; đề xuất ban hành và hướng dẫn, triển khai thực hiện thông tư điều lệ các chuyên ngành hậu cần; đẩy mạnh chuyển đổi số công tác hậu cần, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Cùng với các nhiệm vụ nêu trên, ngành Hậu cần triển khai đồng bộ các biện pháp để nâng cao chất lượng huấn luyện hậu cần cho các đối tượng; tổ chức tập huấn, hội thi các chuyên ngành hậu cần bảo đảm chặt chẽ, thiết thực, an toàn, hiệu quả; mở rộng hợp tác quốc tế về công tác hậu cần theo đúng quy chế đối ngoại quân sự. Duy trì nghiêm nền nếp chế độ công tác ngành; quản lý chặt chẽ ngân sách, cơ sở vật chất, trang bị hậu cần; đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Tiếp tục phát huy hiệu quả phong trào thi đua "Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy" gắn với phong trào thi đua quyết thắng và các phong trào, cuộc vận động khác, xây dựng cơ quan, đơn vị hậu cần vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Phát biểu kết luận hội nghị, thay mặt Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục Hậu cần và cán bộ, nhân viên hậu cần toàn quân, Trung tướng Trần Duy Giang lĩnh hội, tiếp thu sâu sắc ý kiến chỉ đạo của Thượng tướng Vũ Hải Sản; khẳng định toàn ngành sẽ tập trung quán triệt, thực hiện nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo, nỗ lực khắc phục khó khăn hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác hậu cần 6 tháng cuối năm 2023 và thời gian tiếp theo.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn