MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trung tướng Nguyễn Văn Gấu - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và ông Lương Quốc Đoàn - Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trao giải Khuyến khích cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả Báo Lao Động. Ảnh: Hải Nguyễn

Báo Lao Động đoạt Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

HẢI NGUYỄN - HOÀI ANH LDO | 05/11/2023 22:41

Trong lễ trao Giải Báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022-2023, Báo Lao Động đoạt 1 giải Khuyến khích.

Tối 5.11, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao Giải Báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022-2023.

Các tác phẩm dự giải là kết tinh thành quả lao động miệt mài của các nhà báo, vượt lên mọi khó khăn, áp lực, thậm chí nguy hiểm trong quá trình tác nghiệp để có được các tác phẩm báo chí mang tính chiến đấu cao, tính nhân văn sâu sắc.

Điểm mới của giải lần này là đã có thêm nhiều hơn các tác phẩm viết về đề tài phòng, chống tiêu cực được Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức giải đánh giá cao. Đồng thời cũng có nhiều hơn các tác phẩm về đề tài biểu dương, cổ vũ các gương dũng cảm trong đấu tranh với tham nhũng, tiêu cực, có tác động lan tỏa trong xã hội.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và các đại biểu tham dự lễ trao giải. Ảnh: Hải Nguyễn

Tại giải lần này, Báo Lao Động có một tác phẩm đoạt giải Khuyến khích với loạt 3 bài "Trục lợi từ các dự án đắp chiếu tại Hà Nội" của nhóm tác giả: Bùi Thị Diệu Thơm, Phan Tuấn Anh.

Đăng tải trên Báo Lao Động vào tháng 6.2022, tuyến bài về “Trục lợi từ các dự án đắp chiếu tại Hà Nội” đã nhận được nhiều quan tâm từ độc giả và phản hồi mạnh mẽ từ cơ quan chức năng.

Tuyến bài của Báo Lao Động đã chỉ ra những tiêu cực tồn tại lâu năm trục lợi từ các dự án đắp chiếu tại Hà Nội.

Theo đó, bằng cách “làm luật” – tức là đưa hối lộ theo tháng với cán bộ ngành địa chính tại quận Nam Từ Liêm, một diện tích lớn các kho xưởng, bãi đỗ xe, quán ăn nhiều năm ngang nhiên tồn tại trên đất nông nghiệp, đất dự án chậm tiến độ.

Ngay giữa thanh thiên bạch nhật, cảnh cán bộ địa chính quận Nam Từ Liêm ngang nhiên đến nhận tiền “làm luật”, thoả thuận trước với chủ các hộ kinh doanh sai phép trên đất cấm được ghi nhận.

Không chỉ phản ánh vấn đề tham nhũng vặt, câu chuyện “Trục lợi từ các dự án đắp chiếu tại Hà Nội” cho thấy tồn tại những “luật ngầm” bất thành văn, thậm chí tham nhũng đã trở thành một thứ được mặc cả công khai giữa cán bộ tại một số địa phương và chủ các hộ kinh doanh sai phạm.

Qua đó đã tiếp tay cho hàng loạt những hoạt động không được phép, gây mất trật tự an toàn xã hội, thất thu cho Nhà nước.

Sau khi loạt bài “Trục lợi từ các dự án đắp chiếu tại Hà Nội” được đăng tải, ngay lập tức, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn khi đó đã đưa ra ý kiến chỉ đạo “nóng” về vụ việc này.

Cuối cùng cán bộ nhận hối lộ bị phản ánh trong tuyến bài đã bị đình chỉ công tác và hàng loạt các đơn vị như công an, thanh tra đã vào cuộc sau phản ánh của Báo Lao Động.

Tại lễ trao Giải Báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 - 2023 có 4 tác phẩm đoạt giải A: 1. Loạt bài 5 kỳ: Vụ phá rừng tự nhiên ở Bắc Kạn; Tác giả: Nguyễn Hồng Nguyên; đăng trên Báo Bảo vệ pháp luật; 2. Loạt bài 5 kỳ: Ngang nhiên "phân lô" mua bán đất nghĩa trang trái phép tại Hà Nội; Nhóm tác giả: Nguyễn Quán Tuấn, Trần Văn Quốc, Quách Hà Đương; đăng trên Báo điện tử Nhà báo và Công luận; 3. Loạt 3 bài: Thuốc nào trị "bệnh sợ sai"?; Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Hồng Nhung, Lại Thị Hoa; Phát sóng trên Kênh VOV1, Đài Tiếng nói Việt Nam; 4. Phim tài liệu: Không lùi bước; Nhóm tác giả: Nguyễn Nhật Duy, Phan Ý Linh; Phát sóng trên Kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn