MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Bầu Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính Ngân sách, phân công Bí thư Thành uỷ Cần Thơ

VƯƠNG TRẦN LDO | 28/05/2023 11:31

Trong tuần qua (từ 22-28.5), nhiều quyết định về công tác nhân sự, công tác cán bộ đã được tiến hành, công bố như: Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Mạnh được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội;  Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu làm Bí thư Thành ủy Cần Thơ; bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường...

Ông Lê Quang Mạnh được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội

Chiều 22.5, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Mạnh đã được Quốc hội bầu làm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội.

Ông Lê Quang Mạnh đảm nhiệm chức vụ này thay ông Nguyễn Phú Cường đã được Quốc hội miễn nhiệm theo nguyện vọng cá nhân.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng hoa chúc mừng ông Lê Quang Mạnh - tân Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội. Ảnh: Phạm Thắng

Ông Lê Quang Mạnh sinh năm 1974, quê tại thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, Hà Nội; Tiến sĩ kinh tế; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ông Lê Quang Mạnh có hơn 20 năm công tác tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư và trải qua nhiều vị trí công tác tại cơ quan này.

Tháng 3.2018, ông làm Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hơn một năm sau được điều động làm Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ rồi được bầu làm Chủ tịch UBND Thành phố.

Ông Mạnh đảm nhiệm cương vị Bí thư Thành ủy Cần Thơ từ tháng 9.2020.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu làm Bí thư Thành ủy Cần Thơ

Trong tuần qua, Bộ Chính trị điều động, phân công ông Nguyễn Văn Hiếu - Phó Bí thư Thành ủy TPHCM giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025. Thành uỷ Cần Thơ đã tổ chức công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ vào chiều 27.5.

Bà Trương Thị Mai trao quyết định cho ông Nguyễn Văn Hiếu giữ chức Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ. Ảnh: Phong Linh

Tại hội nghị, bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương - trao Quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định ông Nguyễn Văn Hiếu giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Cần Thơ.

Theo Quyết định, ông Nguyễn Văn Hiếu - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, thôi tham gia Ban Thường vụ Thành ủy, thôi giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025 để điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP Cần Thơ, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Cần Thơ, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Văn Hiếu (47 tuổi, quê Bình Định) có trình độ thạc sĩ quản lý giáo dục, cử nhân luật, cử nhân hành chính. Trước khi giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Cần Thơ, ông Nguyễn Văn Hiếu từng kinh qua các chức vụ Phó Bí thư, Bí thư Thành đoàn TPHCM, Bí thư Quận ủy Quận 2, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM, Bí thư Quận ủy Quận 5, Bí thư Thành ủy Thủ Đức, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Quyết định bổ nhiệm tân Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Chiều 25.5, tại Trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ công bố và trao Quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm ông Đặng Quốc Khánh - Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang làm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2021-2026.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm ông Đặng Quốc Khánh - Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang làm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2021-2026 - Ảnh: VGP

Trước đó, chiều 22.5, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm ông Đặng Quốc Khánh - Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang làm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2021-2026 thay Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đang kiêm nhiệm. Ngay sau đó, Chủ tịch nước đã có Quyết định số 525/2023/QĐ-CTN ngày 22.5.2023 bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh.

Ông Đặng Quốc Khánh sinh năm 1976, tại Hà Tĩnh; từng kinh qua các chức vụ: Giám đốc Sở Xây dựng Hà Tĩnh, Bí thư Huyện ủy Nghi Xuân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh. Từ tháng 6.2019 đến nay, ông là Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng dự khuyết khóa XII, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII.

Công bố quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Tư pháp

Sáng 23.5, Bộ Tư pháp tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc điều động, bổ nhiệm ông Trần Tiến Dũng giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp. 

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, Bí thư Tỉnh uỷ Lai Châu Giàng Páo Mỷ dự buổi lễ.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc điều động, bổ nhiệm ông Trần Tiến Dũng giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Ảnh: VGP

Tại Quyết định 525/QĐ-TTg ngày 15.5.2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính điều động, bổ nhiệm ông Trần Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Ông Trần Tiến Dũng (sinh năm 1975, tại Nam Định) công tác tại Bộ Tư pháp từ năm 1998, kinh qua nhiều chức vụ, từ chuyên viên, thư ký giúp việc Thứ trưởng, thư ký Bộ trưởng, Phó Chánh Văn phòng, Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Tháng 2.2019, ông được Đảng và nhà nước tín nhiệm điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn