MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Bế mạc Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 2017

An Thượng LDO | 21/10/2017 18:47

Sau 3 ngày làm việc, Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC lần thứ 24 do Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Đinh Tiến Dũng chủ trì, và các Hội nghị bên lề (Hội nghị Quan chức Tài chính Cao cấp và Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc ngân hàng Trung ương APEC) diễn ra từ ngày 19 - 21.10.2017 tại Hội An, đã kết thúc tốt đẹp.

Các Bộ trưởng đã có phiên họp báo quốc tế ngay sau khi kết thúc chương trình Hội nghị. Tại đây, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, có khoảng 300 đại biểu quốc tế và trong nước, trong đó bao gồm các Bộ trưởng Tài chính, lãnh đạo cơ quan tài chính và ngân hàng trung ương của 21 nền kinh tế thành viên trong khu vực, lãnh đạo cấp cao của các tổ chức quốc tế như Ngân hàng phát triển châu Á (ADB), Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), Tổ chức hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) và Ngân hàng thế giới (WBG) đã tham dự kỳ họp lần này.

Các Bộ trưởng đã có phiên họp báo quốc tế ngay sau khi kết thúc  Hội nghị 

Các Bộ trưởng đã có một phiên thảo luận quan trọng về tình hình kinh tế tài chính vĩ mô quốc tế và khu vực. Các tổ chức quốc tế ADB, IMF, OECD, WB cũng đã trình bày triển vọng kinh tế toàn cầu và khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Các Bộ trưởng Tài chính cũng đã trao đổi, thảo luận về những nhận định và chia sẻ tình hình kinh tế vĩ mô cụ thể của các nền kinh tế thành viên.

Kết quả của Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC sẽ được báo cáo lên Ủy ban quốc gia APEC 2017 

Đánh giá chung, các Bộ trưởng thống nhất về nhận định rằng kinh tế toàn cầu và khu vực châu Á – Thái Bình Dương trong thời gian qua đã có sự phục hồi tích cực. 

Các Bộ trưởng thống nhất tiếp tục sử dụng các công cụ chính sách bao gồm cả tiền tệ, tài khóa và cơ cấu ở cấp độ quốc gia cũng như phối hợp chung để đạt được mục tiêu tăng trưởng mạnh mẽ, bền vững, cân bằng và bao trùm trong khu vực APEC.  

Ngoài các nội dung thảo luận về tình hình kinh tế vĩ mô, các Bộ trưởng cũng nghe báo cáo về kết quả hợp tác và thảo luận về 4 chủ đề ưu tiên của năm 2017, bao gồm: Đầu tư dài hạn cho cơ sở hạ tầng; Xói mòn cơ sở thuế và chuyển dịch lợi nhuận; Tài chính và Bảo hiểm rủi ro thiên tai; và Tài chính bao trùm.

 Hội nghị thu hút sự quan tâm đông đảo giới truyền thông trong nước và quốc tế

Đây là chủ đề sáng kiến của Việt Nam đã được các nền kinh tế thống nhất và đánh giá rất cao. Các Bộ trưởng đều đã đạt được sự thống nhất về kết quả hợp tác và các khuyến nghị liên quan đến các chủ đề ưu tiên. Hội nghị đã ra thông cáo chung với các điều khoản đã đạt được sự đồng thuận cao.

Kết quả của Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC sẽ được báo cáo lên Ủy ban quốc gia APEC 2017 để chuẩn bị nội dung cho Hội nghị Cấp cao APEC vào 11.2017.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn