MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đại biểu HĐND tỉnh Cà Mau bức xúc trước hiện tượng cua nơi khác đem đến Cà Mau trở thành cua Năm Căn. (Trong ảnh cua Năm Căn đã có thương hiệu). Ảnh: Nhật Hồ

Bí thư Cà Mau: Quá nhiều sản phẩm OCOP để làm gì?

NHẬT HỒ LDO | 13/07/2022 10:48

Cà Mau – Trong phần chất vấn tại kỳ họp thứ 6, HĐND khóa X tỉnh Cà Mau ngày 13.7, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải nêu vấn đề có quá nhiều sản phẩm OCOP để làm gì?

Điều hành phiên chất vấn, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải nêu vấn đề khi đại biểu chất vấn liên quan đến sản phẩm của người nông dân làm ra rất khó tiêu thụ.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau nêu vấn đề: Tôi rất làm không vui khi mà báo cáo 6 tháng đầu năm, tỉnh Cà Mau có đến trên 80 sản phẩm OCOP (chương trình Mỗi xã một sản phẩm - PV). Con số này tăng rất nhanh, điều này tốt, nhưng các đại biểu xem, chúng ta có bao nhiêu sản phẩm OCOP được vào các siêu thị trong nước. Đây là trách nhiệm của quản lý nhà nước, chính vì vậy cần phải hướng dẫn, đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải nêu vấn đề quá nhiều sản phẩm OCOP để làm gì. Ảnh: Nhật Hồ

Trước đó, đại biểu Nguyễn Sơn Ca cũng cho rằng có hiện tượng sản phẩm độc quyền, có thương hiệu của tỉnh Cà Mau bị làm giả. Cụ thể, cua từ Kiên Giang, nơi khác đem về Năm Căn để trở thành cua Năm Căn, đây là điều rất đáng buồn.

Trước hiện tượng này, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Tiến Hải cho rằng đây là việc làm khó chấp nhận được, việc này thuộc trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước. Trách nhiệm quản lý nhà nước cần phải ngăn ngừa, hướng dẫn người dân, bởi xây dựng thương hiệu đã khó, giữ thương hiệu càng khó hơn. Cần phải chấm dứt ngay hiện tượng này, bởi người tiêu dùng rất khó chấp nhận bỏ ra trên 500 ngàn đồng để mua cua Năm Căn khi đem về ăn không phải của Năm Căn.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau báo cáo tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2022. Theo đó, kinh tế tăng trưởng 4,23% (cùng kỳ tăng 1,52%); tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 8.923,8 tỉ đồng, tăng 6,2% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu đạt 727,9 triệu USD, bằng 63,3% kế hoạch, tăng 53% so với cùng kỳ. Trong đó, trên lĩnh vực thủy sản đạt 605,3 triệu USD, bằng 56,6% kế hoạch, tăng 38% so với cùng kỳ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn