MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Bí thư Đắk Lắk: "Khơi dậy tiềm năng, tạo động lực mới để nông dân làm giàu"

BẢO TRUNG LDO | 15/12/2019 13:59

Ngày 15.12, đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk do đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk.

Ông Nguyễn Văn Tư – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đã báo cáo Bí thư Tỉnh ủy những thành tích đơn vị đạt được trong năm 2019.

Nông dân trong tỉnh hiện nay đa số là những hộ sản xuất quy mô nhỏ. Đời sống vật chất, tinh thần của nông dân tuy được cải thiện nhưng nhìn chung còn gặp nhiều khó khăn; tỷ lệ hộ nghèo còn cao.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: B.T

Đặc biệt, người nông dân còn nhiều băn khoăn, lo lắng về sự phát triển chưa bền vững của nền kinh tế. Trong những năm qua giá cao su, hồ tiêu… liên tục biến động mạnh khiến thua lỗ, ảnh hưởng lớn đến đời sống, sinh hoạt. Bên cạnh đó, các chính sách tiêu thụ nông sản, bảo hiểm nông nghiệp vẫn chưa mang lại quyền lợi thực sự cho người dân.

“Tuy đạt được một số thành quả trong năm 2019 nhưng việc nắm tâm lý nông dân của Hội vẫn còn hạn chế. Dù đạt được chỉ tiêu phát triển hội viên nhưng hoạt động Hội chưa thu hút được đông đảo người nông dân tham gia; giám sát và phản biện xã hội còn lúng túng, chưa đạt nhiều kết quả như mong muốn”, ông Tư thẳng thắn nhìn nhận.

Đồng chí Bùi Văn Cường – Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh; B.T

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, ghi nhận những thành tích mà đơn vị đã đạt được trong năm 2019 nhưng cũng lưu ý Hội Nông dân tỉnh tập trung phối hợp với các Sở, Ban ngành và các đơn vị liên quan cố gắng xây dựng, bảo vệ thương hiệu nông sản cho người nông dân để tăng sức cạnh tranh, ổn định đầu ra.

Cần nỗ lực khơi dậy tiềm năng, tạo động lực mới để người dân vươn lên làm giàu trên chính quê hương mình, đặc biệt là người dân tộc thiểu số. Phải làm sao để họ thay đổi được nếp nghĩ, cách làm…áp dụng khoa học kỹ thuật vào canh tác. Qua đó, họ mới có thể từng bước ổn định sản xuất, cải thiện cuộc sống.

Tuyên truyền giáo dục các chính sách của Đảng và Nhà nước đến đông đảo hội viên, người nông dân. Xử lý nghiêm các trường hợp bảo kê nông sản, chèn ép, kích động người nông dân để đảm bảo an ninh, trật tự trị an.

Hội Nông dân tỉnh cần tiếp tục phát triển hội viên, đổi mới phương thức hoạt động, cải thiện chất lượng các bộ (loại bỏ những người yếu kém), nói phải đi đôi với làm, nhằm đáp ứng được yêu cầu công việc và nhiệm vụ đặt ra trong bối cảnh hiện tại...,đồng chí Bùi Văn Cường nhấn mạnh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn