MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một khu nhà trọ của công nhân KCN Cái Lân. Ảnh: Thanh Hằng

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh: Quan tâm đặc biệt về nhà ở cho người lao động

Nguyễn Hùng LDO | 08/12/2021 14:50

Quảng Ninh - Tại phiên thảo luận sáng nay (8.12), Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa 14, nhiều đại biểu cho rằng, với giá nhà, đất mỗi ngày một tăng, việc tiếp cận với nhà ở để “an cư, lạc nghiệp” ngày càng xa vời. Hiện, kể cả nhà xã hội, công nhân, lao động cũng không thể mua được bởi giá vẫn quá cao.

Theo bà Vũ Thị Diệu Linh (Tổ đại biểu thị xã Quảng Yên), Quảng Ninh được ví như “miền đất đáng sống”, có sức hấp dẫn đặc biệt đối với người lao động từ nhiều địa phương, nhất là các tỉnh phía Bắc.

Song, vấn đề đặt ra là làm sao giữ chân người lao động, đặc biệt là lao động trẻ, có tay nghề và trình độ cao gắn bó lâu dài với tỉnh và vấn đề nhà ở cho công nhân, cho người lao động là một trong những vấn đề mang tính then chốt, quyết định đến việc “an cư” “ lập nghiệp” của công nhân, người lao động.

Đến thời điểm hiện tại, số lượng công nhân làm việc trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu kinh tế của tỉnh là trên 32.000 người, trong đó có trên 15.000 người có nhu cầu về nhà ở. Tuy nhiên, qua thực tế khảo sát, nắm bắt, nhà ở cho công nhân, cho người lao động có thu nhập thấp trên địa bàn tỉnh vẫn còn rất thiếu.

Công nhân phải đi thuê nhà với giá cao, điều kiện sinh hoạt không đảm bảo. Ảnh: Thanh Hằng

Vì thế, công nhân phải thuê nhà trọ ở bên ngoài với điều kiện sinh hoạt đa phần là thiếu thốn, chật chội và tạm bợ, giá thành cao, các chi phí dịch vụ  kèm theo cao, vấn đề an ninh ở các khu trọ còn tiềm ẩn phức tạp. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến cho nguồn lao động của các KCN, KKT rơi vào tình trạng mất ổn định.

Bên cạnh đó, thực tiễn trong phòng, chống dịch COVID-19 hiện nay, vấn đề nhà ở đang đặt ra là rất bức thiết, liên quan trực tiếp tới sức khỏe, điều kiện sống đảm bảo để lao động gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

Bà Linh đề nghị HĐND tỉnh quan tâm, xem xét đưa nội dung nhiệm vụ phát triển nhà ở cho công nhân, lao động ngành Than, trong các KCN, KKT bổ sung vào Nghị quyết phát triển KT-XH của tỉnh năm 2022. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh quan tâm nghiên cứu xây dựng Đề án tổng thể về xây dựng nhà ở cho công nhân, lao động trên địa bàn tỉnh; xây dựng kế hoạch, lộ trình, mục tiêu cụ thể từng năm gắn rõ địa chỉ tại các địa bàn cấp huyện.

Theo đại biểu Lê Cao Long (Tổ đại biểu TP.Cẩm Phả), giá đất ngày một tăng cao khiến cho người thực sự có nhu cầu về nhà ở khó tiếp cận. Vì vậy, cán bộ, công nhân, viên chức và công nhân lao động rất khó mua được nhà ở phù hợp với thu nhập, trong khi đó, chính sách về nhà ở xã hội dành cho CBCCVC và công nhân lao động đang khó triển khai do các quy định và điều kiện quá chặt chẽ của Luật Nhà ở.

Phát biểu kết luận về nội dung này, ông Nguyễn Xuân Ký - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh - cho rằng, giá bất động sản sẽ còn tiếp tục tăng, bởi Quảng Ninh đang là tâm điểm về phát triển kinh tế - xã hội, với tiềm năng, thế mạnh vốn có cùng hạ tầng giao thông thuộc diện tốt nhất cả nước. Vì thế, nếu nhà nước không đứng ra hỗ trợ thì người lao động rất khó khăn về vấn đề an cư.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh cho biết, Quảng Ninh sẽ có đề án riêng về nhà ở cho công nhân, lao động. Đây sẽ không phải là mô hình nhà xã hội, và nhà nước sẽ giữ vai trò chủ đạo để đảm bảo không có chuyện đầu cơ, để rồi người lao động không thể tiếp cận được. Theo đó, sẽ phải phải minh bạch, công khai ngay từ lúc làm quy hoạch đến khâu lựa chọn nhà đầu tư, quản lý quá trình xây dựng và đặc biệt là sản phẩm đầu ra.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn