MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lũ quét tại Mù Cang Chải. Ảnh: Cổng thông tin tỉnh Yên Bái

Bí thư tỉnh uỷ Yên Bái: “Đây là trận lũ khủng khiếp nhất"

Bảo Thắng LDO | 03/08/2017 11:56
Trao đổi với PV Báo Lao Động, bà Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư tỉnh uỷ Yên Bái cho hay: “Đây là trận lũ khủng khiếp nhất ở khu vực này, gây tổn hại nặng nề, nhưng thật may các cháu học sinh chưa đến lớp, không thì không biết sẽ ra sao”. Theo ghi nhận, hiện đã có 15 người mất tích, và tìm thấy 2 thi thể.

Theo bà Trà, trận lũ quét xảy ra lúc 5h30 hôm nay (3.8), diễn biến trong khoảng 20 phút, làm 15 người mất tích, đến trưa nay, lực lượng cứu hộ tìm thấy 2 người nhưng đã tử vong.

Thống kê sơ bộ, khu vực xảy ra lũ quét (huyện Mù Cang Chải) đã cuốn trôi 26 ngôi nhà, 4 nhà sập đổ, toàn bộ hệ thống cầu cống và 2 ngôi trường bị lũ cuốn trôi.

“Đây là trận lũ khủng khiếp nhất ở khu vực này, đã gây tổn hại nặng nề, nhưng thật may các cháu học sinh chưa đến lớp, không thì không biết sẽ ra sao” – bà Trà nói.

Theo thông tin từ Bí thư tỉnh uỷ Yên Bái, khoảng 2 tuần nữa các cháu học sinh mới đến lớp, do vậy, đã tránh được những thiệt hại vô cùng nghiêm trọng, bởi 2 trường học bị lũ cuốn là trường nội trú.

Hiện, chính quyền tỉnh Yên Bái đã huy động lực lượng bộ đội, công an, dân quân tự vệ, người dân địa phương để tìm kiếm người mất tích, tham gia cứu hộ, cứu nạn.

Trước mắt, chính quyền sẽ hỗ trợ 9 triệu đồng cho những gia đình có người bị mất tích, và 9-10 triệu đồng với những gia đình có nhà bị sập, đổ. Toàn bộ dân cư đã được sơ tán lên các trụ sở của khối cơ quan huyện Mù Cang Chải để đảm bảo an toàn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn