MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: NGUYÊN VŨ

Bí thư TPHCM nói về quyết định giúp kinh tế bứt phá sau dịch COVID-19

MINH QUÂN LDO | 29/09/2022 11:52

TPHCM - Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết, cách đây một năm, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của thành phố ở mức thấp, tăng trưởng âm, nhưng Nghị quyết 05 của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM về phòng, chống dịch COVID-19, phục hồi kinh tế được đưa ra thời khắc đó giúp xoay chuyển tình thế.

Sáng ngày 29.9, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức Hội nghị lần thứ 17 (mở rộng).

Hội nghị nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2022 và sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết 05 của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM về phòng, chống dịch COVID-19, phục hồi kinh tế.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết, tròn một năm trước, đúng ngày 29.9.2021, Ban Thường vụ Thành ủy đã họp và cho ý kiến đối với Chỉ thị 18 của UBND TPHCM về tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và từng bước phục hồi phát triển kinh tế - xã hội

Nghị quyết 05 của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM đã đưa ra 2 nhận định, 5 quan điểm, 3 nhóm nhiệm vụ, giải pháp và 3 chiến lược then chốt. Từ nghị quyết này, thành phố đã hình thành kế hoạch tổng thể của giai đoạn khó khăn nhất trong đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ 4.

Ông Nguyễn Văn Nên nhìn nhận, khi đọc lại, nhớ lại, Nghị quyết 05 được đưa ra thời khắc đó mang ý nghĩa rất quan trọng. "Lúc đó, chúng ta có cho ý kiến, bàn bạc và trao đổi nhưng trong lòng đều rất lo lắng. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2021 của thành phố ở mức thấp, tăng trưởng âm, chỉ có kết quả thu ngân sách khả quan. Chúng ta thấy, mới 1 năm, nhưng tình hình đã thay đổi" - Bí thư Nguyễn Văn Nên chia sẻ.

Bí thư Thành ủy TPHCM đánh giá, những kết quả đạt được đến nay là cực kỳ quan trọng, khá toàn diện, phấn khởi, niềm tin tăng dần và có thêm sức mạnh để quyết tâm phấn đấu thực hiện hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ TPHCM đề ra.

Để hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ, Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu, hội nghị lần này tìm ra những nhân tố tích cực để phát huy, nhất là công tác quán triệt triển khai chương trình hành động và tổ chức thực hiện trên từng lĩnh vực, từng địa phương.

“Khi tình thế khó khăn, các quyết định của cấp lãnh đạo có giá trị làm chuyển biến tình hình, chuyển biến nhận thức, tạo niềm tin mang tính cách mạng và ý chí quyết tâm để thực hiện. Nghị quyết 05 mang một giá trị là như thế” - ông Nguyễn Văn Nên đúc kết.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, TPHCM vẫn còn một số nhiệm vụ quan trọng đã triển khai nhưng đến nay hiệu quả chưa cao; có một số việc bị vướng mắc, khó khăn tồn đọng chưa xử lý được. Do đó, Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu, cần tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan để đề ra các giải pháp thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới.

Về tình hình kinh tế - xã hội thành phố 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022, ông Nguyễn Văn Nên yêu cầu các đại biểu tập trung nghiên cứu tờ trình để tập trung góp ý theo hướng tránh trùng lắp, dành thời gian đánh giá sâu những việc đã làm được để phát huy; những việc còn hạn chế, yếu kém để tìm nguyên nhân và giải pháp trong thời gian tới.

Bước sang năm 2022, kinh tế TPHCM đã phục hồi mạnh mẽ. Tổng thu ngân sách nhà nước 8 tháng đầu năm ước thực hiện 311.921 tỉ đồng, đạt 80,69% dự toán và tăng 21,34% so với cùng kỳ 2021. Hoạt động xuất khẩu tăng mạnh, đạt 31,75 tỉ USD, tăng 9,02% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu du lịch tăng 2.567% so với cùng kỳ năm 2021.

Ngoài ra, trong khi hoạt động thu hút vốn đầu tư nước ngoài của cả nước trong 8 tháng đầu năm bị sụt giảm 12,3% thì TPHCM lại có mức tăng trưởng hơn 24% với số vốn đạt 2,71 tỉ USD - mức cao nhất trong 5 năm gần đây.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi đánh giá, việc thành phố kiểm soát tốt dịch bệnh là điều kiện quan trọng để phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Nhờ vậy, mục tiêu tăng trưởng mà TPHCM đề ra cho năm nay từ 6-6,5% có thể vượt.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn