MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị tổng kết Quyết định số 178/2004/QĐ-TTg về phát triển tổng thể đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020. Ảnh: Nguyên Anh

"Biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể" để đưa Phú Quốc phát triển tốt hơn

NGUYÊN ANH - PHONG LINH LDO | 31/03/2024 13:33

Ngày 31.3, UBND tỉnh Kiên Giang đã tổ chức hội nghị tổng kết Quyết định số 178/2004/QĐ-TTg về phát triển tổng thể đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo hội nghị.

Phát triển nhảy vọt sau gần 20 năm

Theo UBND tỉnh Kiên Giang, gần 20 năm triển khai thực hiện Quyết định số 178 của Thủ tướng Chính phủ, bộ mặt của “thành phố đảo” đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn ở mức cao, đạt gần 19,6%/năm, mang tính ổn định và bền vững. Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều tăng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tăng nhanh tỉ trọng thương mại - dịch vụ, công nghiệp - xây dựng, giảm về nông nghiệp. Tổng thu ngân sách Nhà nước tăng cao qua các năm, đóng góp tỉ lệ lớn vào ngân sách chung của tỉnh.

Năm 2023 thu ngân sách đạt hơn 7.800 tỉ đồng tăng trên 113 lần so với năm 2004. Trong 5 năm trở lại đây Phú Quốc không những tự chủ ngân sách từ nguồn thu mà còn điều tiết lại cho ngân sách tỉnh. Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản toàn xã hội liên tục tăng qua từng năm, riêng năm 2023 đạt hơn 21.600 tỉ đồng, tăng gần 64 lần với năm 2004.

Quang cảnh Hội nghị tổng kết Quyết định số 178/2004/QĐ-TTg về phát triển tổng thể đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020. Ảnh: Phong Linh

Về phát triển du lịch, từ huyện đảo ít người biết, năm 2004 thu hút chỉ có trên 130 nghìn lượt khách du lịch, đến cuối năm 2023, Phú Quốc đón khoảng 5,57 triệu lượt khách tham quan du lịch. Phú Quốc đã khẳng định được thương hiệu trên bản đồ du lịch thế giới, nhiều sản phẩm du lịch mang tầm cỡ khu vực và quốc tế.

Năm 2014, Phú Quốc chính thức hòa mạng lưới điện quốc gia giúp giảm đáng kể chi phí xây dựng, vận hành, chi phí sinh hoạt của người dân trên đảo. Đây cũng là năm Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đón chuyến bay đầu tiên, đưa du khách trong và ngoài nước đến với Phú Quốc dễ dàng hơn.

Ông Đỗ Thanh Bình - Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang - cho biết, thông qua các hoạt động kêu gọi, xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước, với những cơ chế thông thoáng, ưu đãi hấp dẫn, tình hình thu hút đầu tư vào Phú Quốc đã có bước phát triển đột phá, nhiều tập đoàn kinh tế lớn quan tâm tìm hiểu và triển khai đầu tư dự án tại Phú Quốc, nhiều doanh nghiệp được thành lập và số lượng không ngừng tăng. Năm 2023 Phú Quốc đã có hơn 4.400 doanh nghiệp với số vốn đăng ký đầu tư trên 142 nghìn tỉ đồng.

Ông Đỗ Thanh Bình - Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang - khẳng định: Nhờ khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, nhất là từ kinh tế biển, Kiên Giang đã khắc phục khó khăn, từng bước vượt qua thách thức để phục hồi và phát triển. Quy mô nền kinh tế tăng mạnh (năm 2020 đạt 98.880 tỉ đồng, đến năm 2023 đạt gần 130.000 tỉ đồng, trong đó Phú Quốc chiếm khoảng 15%); Năm 2023, tổng thu ngân sách toàn tỉnh đạt 15.120 tỉ đồng, trong đó Phú Quốc đóng góp 51,7%; lĩnh vực dịch vụ tăng trưởng khá, đạt hơn 10% (đứng đầu 13 tỉnh ĐBSCL), doanh thu từ du lịch Phú Quốc chiếm 85% toàn tỉnh; huy động vốn đầu tư toàn xã hội Phú Quốc chiếm hơn 54% toàn tỉnh.

Ông Đỗ Thanh Bình - Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang - phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Nguyên Anh

Còn có thể phát triển tốt hơn

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng: Những thành quả mà Phú Quốc đạt được rất đáng ghi nhận, biểu dương qua đó khẳng định chủ trương của Đảng, Nhà nước đối với Phú Quốc là đúng đắn, có hiệu quả, phù hợp với tình hình hiện tại.

Phú Quốc cơ bản đáp ứng các mục tiêu đề ra trong Nghị quyết 178 tuy nhiên cũng cần nhìn nhận Phú Quốc chưa phát triển đúng tầm với lợi thế, có thể phát triển tốt hơn. Phát triển nóng có nhiều yếu tố thiếu bền vững như vệ sinh môi trường, chưa có nhà máy thu gom xử lý rác thải trong khi dân số ngày càng tăng nhanh. Tiềm năng lớn nhưng cơ chế chính sách còn hạn hẹp, môi trường, nguồn nhân lực còn nhiều thách thức. Cơ chế huy động nguồn lực chưa đạt được như mong muốn, chưa ngang tầm với sự phát triển.

"Chúng ta phải rút ra bài học để có giải pháp hóa giải khó khăn thách thức. Phát huy tính tự lực, tự cường, tự tin, đi lên bằng nội lực không ỉ lại, phải biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể. Đi lên bằng bàn tay, khối óc, khung trời, cửa biển và kết hợp ngoại lực. Phát triển con người, chú trọng công tác cán bộ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao vì con người là yếu tố quan trọng quyết định", Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Phú Quốc nhìn từ trên cao. Ảnh: Phong Linh.

Ngoài ra phải nâng cao nhận thức vai trò, vị thế của Phú Quốc trong nhiệm vụ chung của cả nước, tinh thần chia sẻ, thấu hiểu, cùng quan tâm đầu tư thúc đẩy sự phát triển Phú Quốc. Đẩy mạnh sản xuất kinh doanh tạo công ăn việc làm sinh kế cho người dân, phát huy khai thác truyền thống lịch sử văn hóa truyền thống hào hùng của Phú Quốc gắn với dịch vụ du lịch.

Ngày 5.10.2004, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 178/2004/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án phát triển tổng thể đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020. Huyện đảo Phú Quốc chính thức là thành phố - đô thị loại II trực thuộc tỉnh theo Nghị quyết số 1109/NQ-UBTVQH14 ngày 9.12.2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và là thành phố đảo đầu tiên của cả nước, tạo ra các điều kiện phát triển mới đối với Phú Quốc. Hiện nay, tỉnh Kiên Giang và thành phố Phú Quốc đang tập trung nguồn lực để đáp ứng các điều kiện tiêu chuẩn nâng cấp lên đô thị loại I trước năm 2025.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn