MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đại tá Trà Quang Thanh được bổ nhiệm ngay sau Tết Nguyên đán. Ảnh: Công an tỉnh Vĩnh Long

Bộ trưởng Công an bổ nhiệm, gửi thư khen lực lượng bảo đảm an ninh dịp Tết

Quang Việt LDO | 29/01/2023 11:47
Trong tuần qua, một Phó Giám đốc Công an tỉnh được bổ nhiệm và lực lượng tham gia bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán đã được Bộ trưởng Tô Lâm gửi thư khen.

Ngày 27.1, Công an tỉnh Vĩnh Long công bố quyết định của Bộ trưởng Công an, điều động và bổ nhiệm thêm một phó giám đốc Công an Vĩnh Long. 

Theo đó, Đại tá Trà Quang Thanh - Phó cục trưởng Cục An ninh nội địa được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long. Đại tá Trà Quang Thanh, 54 tuổi, quê huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. 

Đại tá Nguyễn Trọng Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long - thừa ủy quyền của Bộ trưởng Công an trao quyết định điều động cho Đại tá Trà Quang Thanh.

Phát biểu khi nhận nhiệm vụ, đại tá Thanh cho biết sẽ quyết tâm vượt qua khó khăn, cùng tập thể Đảng ủy, ban giám đốc Công an Vĩnh Long đoàn kết, thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng Công an tỉnh, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Trước đó, hôm 26.1, Bộ trưởng Công an - Đại tướng Tô Lâm cũng có Thư khen gửi cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, tận tụy với công việc, ngày đêm căng mình với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Lực lượng Công an nhân dân đã tham mưu và tổ chức triển khai có hiệu quả các phương án, kế hoạch; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng, phòng, chống cháy nổ... góp phần giữ vững an ninh quốc gia, tạo thuận lợi và phục vụ Nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn, lành mạnh.

Trong đó, nổi bật là đã truy bắt nhanh một đối tượng sử dụng súng cướp tiệm vàng tại phường 1, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng vào sáng 26.1; Công an đã phối hợp với lực lượng Biên phòng tuần tra mật phục, không để các tổ chức, băng nhóm tội phạm lợi dụng dịp Tết để xuất, nhập cảnh trái phép...

Trong 7 ngày Tết (20-26.1), lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý gần 22.000 trường hợp vi phạm, với hơn 7.700 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, hơn 2.200 trường hợp vi phạm tốc độ...

Ngoài ra, trong dịp Tết, có nhiều tấm gương, hình ảnh đẹp của lực lượng Công an nhân dân như: Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã cứu nhiều người bị tai nạn rơi xuống giếng, hố sâu, kẹt giữa tường nhà, tại các đám cháy, cứu nhiều người có ý định nhảy cầu.

Lực lượng Cảnh sát giao thông hỗ trợ người dân về quê ăn Tết và trở lại thành phố lớn, tìm người già, trẻ em bị lạc, cấp cứu kịp thời người bị tai nạn, người có hoàn cảnh khó khăn trên đường...

Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, biểu dương thành tích của toàn thể cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt người đã trực tiếp tham gia công tác bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, khó khăn, biên giới, các tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp...

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các mặt công tác bảo đảm an ninh trật tự, nhất là bảo đảm an toàn các Lễ hội và hoạt động vui xuân của nhân dân sau dịp Tết Nguyên đán. 

Bộ trưởng kêu gọi cán bộ chiến sĩ tiếp tục phát huy tốt kết quả đạt được, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc trong công tác và chiến đấu nhân dịp Xuân mới, chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, tiến tới Kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống của lực lượng Công an nhân dân.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn