MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Dự án làng ĐH Đà Nẵng "treo" 20 năm do vướng giải phóng mặt bằng

Hữu Long - Hà Phương LDO | 06/06/2018 09:35

Dự án Làng Đại học Đà Nẵng bị "treo" 20 khiến người dân địa phương khốn đốn, nguyên nhân được Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đưa ra là vướng mắc vấn đề giải phóng đền bù.

Trong phiên chất vấn sáng 6.6, nhiều đại biểu bức xúc: Dự án Làng Đại học Đà Nẵng đình trệ suốt 20 năm qua, gây nhiều khó khăn cho người dân trong vùng quy hoạch.  Đại biểu Quốc hội đề nghị Bộ trưởng Bộ GDĐT cho biết quan điểm và giải pháp để tháo gỡ dự án này. 
Bộ Trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết, Dự án làng Đại học Đà Nẵng cùng với ĐH Thái nguyên, ĐH Huế được Chính phủ quan tâm, xem là trọng điểm để tạo ra động lực phát triển khoa học công nghệ của vùng .

"Dự án làng Đại học Đà Nẵng 20 năm quy hoạch “treo” nguyên nhân là thiếu vốn nhưng tôi cho rằng, với trách nhiệm ngành Giáo dục và ĐH Đà Nẵng vẫn chưa có giải pháp căn cơ tham mưu cho Chính phủ giải quyết.

Trước mắt, ĐH Đà Nẵng có báo cáo tham mưu cho Chính phủ trước mắt giải phóng mặt bằng, rà soát quy hoạch lại dự án này" - Bộ trưởng nói.

Giải thể đại học kém chất lượng

Đại biểu Mai Thị Phương Hoa nêu băn khoăn, nền giáo dục đại học của chúng ta thực sự đứng ở đâu trong bảng xếp hạng của khu vực, của Châu Á và thế giới? Bộ trưởng có giải pháp gì để nâng cao thứ hạng của giáo dục đại học VN?

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ thừa nhận: Chất lượng một số trường, một số nhóm ngành tốt, nhưng về cơ bản thì giáo dục đại học chúng ta chưa đạt yêu cầu, đặc biệt trong thời đại 4.0.

Nguyên nhân trước hết là nội dung, chương trình còn lạc hậu, vẫn chủ yếu là do thầy cô xây dựng, chứ chưa dựa vào nhu cầu của thị trường. Chúng tôi tham khảo các nước thì tỉ lệ tiến sỹ ở các trường đại học là 60-70%, trong khi ở ta mới chỉ 22-23%. Cơ sở vật chất thì còn hạn chế. Học phí của chúng ta còn rất là thấp so với các nước.

Tới đây chúng tôi sẽ phân loại, cơ cấu lại, những trường chất lượng cao thì giữ lại, những trường chất lượng thấp thì phải nâng cao chất lượng, thậm chí phải giải thể.

Về chất lượng các trường ĐH trong nước, Bộ trưởng cho biết, gần đây thì chúng ta có 5 trường được xếp hạng trong số 500 trường đại học ở châu Á, chúng ta cũng có những trường được xếp vào số 150 trường đại học châu Á.

Dự án làng Đại học Đà Nẵng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chung tại Quyết định số 1057/1997/QĐ-TTg vào ngày 9/12/1997 với với quy mô đào tạo đến năm 2010 là 30.000 sinh viên hệ chính quy và diện tích sử dụng đất là 300ha; trong đó, Đà Nẵng có 110ha (thuộc phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn) và Quảng Nam có 190ha (thuộc xã Điện Ngọc, huyện Điện Bàn).

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn