MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đại biểu Huỳnh Thị Phúc - Đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: Quốc hội

Bộ trưởng trả lời thẳng thắn, làm rõ nhiều vấn đề xã hội quan tâm

Phạm Đông LDO | 12/06/2023 07:57

Sau Phiên chất vấn thuộc 4 lĩnh vực tại Kì họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, các đại biểu tin tưởng, những cam kết của các thành viên Chính phủ sẽ sớm được hiện thực hóa bằng kế hoạch và lộ trình cụ thể, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước thời gian tới.

Trao đổi với Lao Động, đại biểu Huỳnh Thị Phúc (đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu) cho rằng, các phiên chất vấn sôi nổi; đại biểu đặt câu hỏi có trọng tâm, trọng điểm, ngắn gọn, đảm bảo yêu cầu về thời gian và nội dung. Các bộ trưởng, trưởng ngành trả lời rõ nội dung, không vòng vo, né tránh.

Liên quan đến vấn đề “nóng” đó là: Việc làm cho người lao động không chỉ gặp khó khăn ở khu vực miền núi, mà hiện nay số người bị mất việc, giảm giờ làm trên cả nước liên tục gia tăng. Theo đại biểu, thời gian tới, để bài toán việc làm được cải thiện, hướng đến người lao động không gặp khó khăn, cần có các giải pháp cụ thể hơn.

Đại biểu Huỳnh Thị Phúc bày tỏ mong muốn, những vấn đề mà đại biểu đưa ra tại phiên chất vấn sẽ được các bộ trưởng quan tâm giải quyết hoặc có lộ trình giải quyết trong thời gian tới.

Đồng tình với những giải pháp mà Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đưa ra, tuy nhiên đại biểu Nguyễn Văn Thân (đoàn Thái Bình) cho rằng, cần nhìn nhận việc rút bảo hiểm xã hội một lần một cách toàn diện. Đại biểu nhấn mạnh, giải pháp căn cơ nhất, bền vững nhất là tăng quyền lợi cho người lao động. Theo đó, tiền lương phải bảo đảm đời sống người lao động và gia đình họ, có một phần tích lũy để phòng khi rủi ro.

Về phiên chất vấn liên quan đến lĩnh vực khoa học công nghệ, đại biểu Nguyễn Quang Huân (đoàn Bình Dương) cho biết, phần trả lời của Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ đã rất cầu thị.

Đại biểu Nguyễn Anh Trí (đoàn Hà Nội) cho rằng, các tư lệnh ngành đã nắm rất chắc vấn đề và trả lời rất tốt. Bộ trưởng Bộ GTVT mới nhận nhiệm vụ 7 tháng nhưng nắm rất chắc các vấn đề.. Đại biểu Nguyễn Anh Trí cho hay, các nội dung câu hỏi rất đúng và trúng với nguyện vọng của cử tri, nhân dân. Sự tranh luận của các đại biểu trên diễn đàn Quốc hội đã xoáy sâu vào các vấn đề rất nóng trong thực tế nhưng chưa được các tư lệnh ngành đề cập, làm rõ.

Đại biểu kì vọng các tư lệnh ngành sẽ quyết liệt thực hiện các cam kết để mang lại lợi ích cho người dân.

Thúc đẩy chính sách cho vùng đồng bào dân tộc
Đánh giá cao phần trả lời chất vấn của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, đại biểu Châu Quỳnh Dao (đoàn Kiên Giang) hi vọng, tới đây chính sách cho vùng đồng bào dân tộc sẽ được thúc đẩy, nhất là việc đầu tư điện, đường, trường, trạm, đầu tư cho giáo dục vùng khó khăn, để đồng bào dân tộc thực sự được hưởng chính sách của Đảng, Nhà nước.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn