MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bí thư tỉnh Bắc Kạn cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ cùng các bộ, ngành. Ảnh: Đặng Bách

Các bộ, ngành hiến kế thúc đẩy sự phát triển Bắc Kạn

Lam Thanh LDO | 16/07/2023 15:04

Lãnh đạo các bộ, ngành thuộc đoàn công tác Chính phủ đã có những đánh giá về tiềm năng phát triển, phương hướng, nhiệm vụ nhằm thúc đẩy sự phát triển của tỉnh Bắc Kạn trong thời gian tới.

Sáng 16.7, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác Chính phủ đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn để đánh giá về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các bộ, ngành đã chỉ ra các thế mạnh, phương hướng để tỉnh Bắc Kạn thúc đẩy sự phát triển trong thời gian tới.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh nhận định, Bắc Kạn có nhiều bất lợi về phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, thế mạnh của địa phương là có nhiều tiềm năng về rừng và hồ Ba Bể.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh Bắc Kạn. Ảnh: Đặng Bách

Trong thời gian tới, Bắc Kạn cần tạo sinh kế cho người dân từ tiềm năng lợi thế đó. Đồng thời, phát triển kinh tế rừng, gỗ, tập trung phát triển công nghiệp theo lộ trình. Chú trọng những ngành ít phát thải tác động đến môi trường.

Về lĩnh vực giáo dục, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đánh giá "Bắc Kạn thuận dạy người nhưng khó dạy nghề”.

Theo đó, tỉnh cần coi việc đào tạo nguồn nhân lực là nhiệm vụ chiến lược. Từ đó, quy hoạch lại hạ tầng đi đôi với sắp xếp lại hệ thống các trường.

Đối với vấn đề thiếu giáo viên, tỉnh Bắc Kạn cần liên kết đào tạo giáo viên người dân tộc thiểu số tại chỗ, sau đó mới thu hút từ nơi khác đến. Càng nghèo, càng khó khăn thì giáo dục càng phải được ưu tiên đi trước một bước.

Lãnh đạo các bộ, ngành làm việc với Ban Thường vụ tỉnh Bắc Kạn. Ảnh: Đặng Bách

Cũng tại buổi làm việc, đại diện Bộ Y tế đánh giá chất lượng cán bộ y tế, chất lượng khám chữa bệnh tại Bắc Kạn chưa cao. Vì lẽ này, địa phương cần thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế.

Đại diện Bộ Y tế cho rằng, Bắc Kạn có nhiều cây dược liệu quý. Tuy nhiên, địa phương lại chưa phát huy được tiềm năng này. Chính vì vậy, trong thời gian tới, tỉnh nên chú trọng phát triển dược liệu cùng với du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe. Ngoài ra, cần có chính sách thu hút cán bộ y tế chất lượng cao về tỉnh.

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng. Ảnh: Đặng Bách

Riêng lĩnh vực giao thông vận tải, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng lưu ý tỉnh Bắc Kạn cần phát triển công nghiệp từng bước, không nóng vội. Vì phát triển công nghiệp đòi hỏi nhiều điều kiện về vị trí địa lý, giao thông.

Ngoài ra, tại buổi làm việc, lãnh đạo nhiều bộ, ngành khác cũng thẳng thắn chỉ ra những thế mạnh, hạn chế của tỉnh Bắc Kạn. Từ đó, đưa ra các giải pháp, định hướng để địa phương phát triển bền vững.

Các vấn đề chủ yếu xoay quay việc phát triển kinh tế bền vững, chuyển đổi số, phát triển các cụm công nghiệp, các trung tâm thương mại, cơ sở hạ tầng phục vụ kinh tế du lịch...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn