MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hội nghị lần thứ 34 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa X. Ảnh: M.Q

Cán bộ làm sai thì không thể yêu cầu dân làm đúng

MINH QUÂN LDO | 29/11/2019 11:28

Nói về tình trạng xây dựng không phép, Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, người quản lý nhà nước còn làm trái quy định thì không thể yêu cầu người dân làm đúng quy định được.

Ngày 29.11, Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015 - 2020 tổ chức Hội nghị lần thứ 34.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cho biết, vừa qua, thành phố kiểm tra bước đầu thấy những sai phạm về trật tự đô thị diễn ra ở huyện Củ Chi, Bình Chánh và Thủ Đức. Đáng chú ý, có một số cán bộ được giao nhiệm vụ quản lý nhưng làm sai, trái quy định.

“Người quản lý nhà nước còn làm trái quy định thì không thể yêu cầu người dân làm đúng quy định được. Sắp tới, thành phố phải điều chỉnh lại với nguyên tắc người quản lý nhà nước không được làm sai quy định pháp luật”, ông Nguyễn Thiện Nhân nói.

Về kinh tế, ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết, tổng thu ngân sách trong năm 2019 của TP.Hồ Chí Minh ước đạt hơn 412.000 tỉ đồng. Với con số này, thu ngân sách TP.Hồ Chí Minh năm nay ước đạt hơn 103% dự toán và tăng hơn 9% so với cùng kỳ.

Hội nghị Thành ủy lần thứ 34 dự kiến diễn ra 2 ngày thảo luận về 7 nội dung, trong đó có Báo cáo tổng kết thực hiện kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về tình hình kinh tế - xã hội năm 2019, đánh giá triển vọng hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ thành lần thứ X và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2020; báo cáo kết quả thực hiện 19 nội dung theo kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện giám sát, chỉ đạo các nhiệm vụ liên quan phát triển kinh tế - xã hội thành phố năm 2019… 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn