MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cần đẩy nhanh tuyến cao tốc Bắc - Nam và kết nối các nhánh Đông Tây

Hoài Luân LDO | 05/02/2023 15:50

Trước những kiến nghị của tỉnh Bình Định, Thủ tướng yêu cầu cần đẩy nhanh tuyến cao Bắc - Nam và kết nối các tuyến đường cao tốc theo hướng Đông Tây để phát triển vùng.

Ngày 5.2, tại Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW (ngày 3.11.2022) của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Xúc tiến đầu tư Vùng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng cũng đã có kiến nghị với chính phủ.

Quang cảnh buổi hội nghị. Ảnh: Ban tổ chức  

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng nêu ra những thuận lợi Vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung bộ: Đây là khu vực nằm trên địa bàn chiến lược, có bờ biển dài đẹp nhất Việt Nam; có hệ kinh tế biển hết sức đa dạng; hệ thống sân bay và cảng biển nhiều nhất; có nhiều nhất về Di tích lịch sử, văn hóa, di sản so với cả nước; là nơi giàu truyền thống văn hóa, lịch sử, nơi sinh ra nhiều nhân tài của đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và lãnh đạo bộ, ngành, địa phương chủ trì Hội nghị. Ảnh: Ban tổ chức 

Tuy nhiên, vùng này lại đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Đó là hạn chế về quy mô thị trường và lưu thông hàng hóa; địa hình trải dài, nhiều đồi núi, đèo dốc, đi lại, vận chuyển hàng hóa khó khăn. Một bất lợi nữa là xuất phát điểm của các tỉnh trong vùng thấp, việc tích lũy, đầu tư nhỏ, lại thường xuyên chịu tác động của thiên tai, bão lũ, nên việc quy hoạch không gian, huy động nguồn lực, bố trí nguồn lực cho đầu tư phát triển vùng rất hạn chế.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Ban tổ chức 

Dù nguồn lực, nguồn vốn đầu tư những năm gần đây đã nâng lên, nhưng chủ yếu ở khu vực phía Đông của các tỉnh; khu vực phía Tây còn khó khăn, ảnh hưởng đến sự phát triển của các tỉnh và của cả vùng. Việc liên kết, phát huy năng lực cạnh tranh trong vùng hạn chế; các doanh nghiệp trong vùng ít, quy mô nhỏ, chưa có nhiều sản phẩm mang thương hiệu quốc gia, quốc tế; tỉ lệ lao động đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp còn thiếu, đặc biệt là lao động có tay nghề cao…

"Đề nghị chính phủ sớm hoàn thành quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, có chính sách đồng bộ, thống nhất cho cả vùng để tạo sự thúc đẩy cho toàn vùng phát triển. Sắp tới, kiến nghị Thủ tướng và các bộ, ngành hỗ trợ xây dựng các đường cao tốc kết nối các tỉnh duyên hải miền Trung với Tây Nguyên" - ông Hồ Quốc Dũng kiến nghị.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Dương Giang 

Trước ý kiến của tỉnh Bình Định, trong phần kết luận tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính trước hết yêu cầu các bộ, ngành và 14 địa phương trong Vùng khẩn trương xây dựng Chương trình, Kế hoạch hành động để thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết 26-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chương trình hành động của Chính phủ.

Phát triển mạnh hệ thống đô thị, đẩy mạnh đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội vùng, nhất là hạ tầng giao thông. Phát triển hệ thống đô thị có kết cấu hạ tầng kỹ thuật, xã hội đồng bộ, hiện đại theo mô hình, tiêu chí xanh, thông minh, sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu, hình thành ba tiểu vùng đô thị hóa với các đô thị trung tâm, đô thị hạt nhân, gắn với các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, trung tâm thương mại, dịch vụ.

Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông vùng đồng bộ, hiện đại, kết nối nội vùng và liên vùng. Nghiên cứu đầu tư, nâng cấp các tuyến cao tốc trục ngang kết nối cửa khẩu quốc tế với cảng biển, đường sắt kết nối với Tây Nguyên, trong đó có tuyến Kon Tum - Gia Lai - Bình Định, Lâm Đồng - Ninh Thuận. Nâng cấp, nâng cao hiệu quả khai thác các cảng hàng không, cảng biển.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn