MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp mặt Đoàn đại biểu gương điển hình tiêu biểu Cần Thơ. Ảnh: Trọng Quỳnh

Cần Thơ phải tìm kiếm các động lực mới để tăng tốc phát triển kinh tế - xã hội

PHẠM ĐÔNG LDO | 15/12/2023 15:24

Ngày 15.12, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp mặt Đoàn đại biểu gương điển hình tiêu biểu Thành phố Cần Thơ nhân dịp hướng tới kỷ niệm 20 năm thành lập Thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương (2004-2024).

Đánh giá cao những kết quả Cần Thơ đã đạt được thời gian qua, Phó Chủ tịch Quốc hội Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn, tới đây thành phố phải nỗ lực nhiều hơn nữa, tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các Nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 13 của Trung ương, Nghị quyết số 45 của Quốc hội, đồng thời chủ động triển khai nghiên cứu, xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2026-2030.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc gặp mặt. Ảnh: Trọng Quỳnh

Ghi nhận việc Thành phố Cần Thơ đã tổ chức thành công Hội nghị công bố Quy hoạch thành phố và xúc tiến đầu tư với hơn 40 bản ghi nhớ hợp tác, dự án đầu tư, trong đó, 20 dự án được công bố có tổng vốn hơn 110.000 tỉ đồng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng nhấn mạnh, bây giờ quan trọng là khâu tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch.

Do đó, Cần Thơ cần khẩn trương triển khai kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ, chương trình, dự án trong quy hoạch đã được phê duyệt; tìm kiếm các động lực mới để tăng tốc phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư hoạt động tại địa bàn; thúc đẩy đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao…

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng lưu ý Thành ủy Cần Thơ cần tăng cường hơn nữa công tác xây dựng Đảng, củng cố đoàn kết nội bộ; lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, gia đình chính sách, người lao động, người có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó, chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ nhân dân đón năm mới 2024 và Tết Nguyên đán Giáp Thìn, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui Xuân, đón Tết đầm ấm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn