MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các cử tri quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) tháng 5.2016.Ảnh: P.V

Cần thu hồi tài sản của cán bộ vi phạm

LÊ HOA LDO | 12/10/2017 08:45
Đó là đa số ý kiến của cử tri quận Ba Đình và Hoàn Kiếm (Hà Nội) khi trao đổi với phóng viên Báo Lao Động về kiến nghị của mình sẽ đưa ra tại buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.Hà Nội đơn vị bầu cử số 1 sẽ diễn ra vào hôm nay, 12.10.

Phải thu hồi tài sản của cán bộ do vi phạm mà có

Theo cử tri của các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm (Hà Nội), hình thức xử lý kỷ luật đối với ông Nguyễn Xuân Anh rất hợp tình, hợp lý, tạo tiền đề để cán bộ, công chức lấy đó làm gương. Trao đổi về vấn đề này, ông Phạm Quốc Hạnh - Bí thư Chi bộ khu dân cư 14 phường Thành Công (quận Ba Đình) - cho biết: “Toàn Đảng, toàn dân ta đang thực hiện mục tiêu rất cơ bản ổn định đời sống nhân dân, trong đó, vấn đề chống tham nhũng là nhiệm vụ Đảng đang thực hiện quyết liệt. Người dân chúng tôi rất ủng hộ, hoan nghênh quyết tâm rất cao của Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về chống tham nhũng”.

Đồng tình với ý kiến trên, ông Hứa Văn Lai - Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc phường Thành Công (quận Ba Đình) - cho biết: “Những người có chức quyền, lợi dụng danh nghĩa đó để vun vén lợi ích cá nhân bị xử lý như vậy là hợp lòng dân. Chúng tôi mong muốn nhiều vụ việc khác đang được lấp liếm, che giấu đưa ra “ánh sáng”. Việc Trung ương xử lý kỷ luật ông Nguyễn Xuân Anh, đây là bài học có tính răn đe đối với những cán bộ, công chức khác”.

Ngoài ra, theo nhiều cử tri trên địa bàn Hà Nội, những vi phạm, khuyết điểm của ông Nguyễn Xuân Anh như kê khai, sử dụng bằng cấp không đúng quy định, thiếu gương mẫu trong việc nhận, sử dụng ôtô do doanh nghiệp biếu, tặng… không chỉ dừng lại ở kỷ luật về chức vụ. Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, 59 tuổi - Tổ trưởng tổ dân phố phường Hàng Bạc (quận Hoàn Kiếm) - đề nghị: “Đối với ông Nguyễn Xuân Anh, theo tôi không chỉ dừng lại kỷ luật như trên, dư luận còn rất quan tâm đến bước tiếp theo trong xử lý tài sản liên quan như xe ôtô, nhà ở. Phải thu hồi cho Nhà nước chứ không dừng lại ở việc kỷ luật con người. Cần phải xử lý đến nơi đến chốn cán bộ vi phạm”.

Tinh gọn hệ thống chính trị, hoạt động hiệu lực

Góp ý về vấn đề đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, ông Phạm Quốc Hạnh - Bí thư Chi bộ khu dân cư 14, phường Thành Công (quận Ba Đình) - cho biết: “Tinh giản được bộ máy cồng kềnh, phức tạp, số lượng đông nhưng hoạt động chưa hiệu quả là rất cần thiết, giảm bớt được kinh phí của Nhà nước”.

Theo đánh giá của các cử tri việc sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị cho tinh gọn, hiệu quả không phải là dễ dàng và có thể làm ngay. Về vấn đề này ông Hứa Văn Lai - Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc phường Thành Công (quận Ba Đình) - cho biết: “Việc tinh giản biên chế phải giảm hẳn, chứ không để giảm chỗ này là luân chuyển sang chỗ khác, như vậy bộ máy vẫn bị phình ra”.

Các cử tri cho rằng, Quảng Ninh là tỉnh đi tiên phong trong việc nhất thể hóa một loạt các chức danh từ cấp xã tới huyện, đồng thời sáp nhập một số phòng ban, đơn vị hành chính sự nghiệp cấp huyện. Từ mô hình này, Hà Nội cũng nên học tập theo để bộ máy tinh gọn và hoạt động hiệu quả hơn. Theo các cử tri, để tinh giản được biên chế buộc đào tạo, xây dựng đội ngũ nhân sự có năng lực, trình độ cao. Như vậy, bộ máy chính trị, đơn vị sự nghiệp công lập mới tinh gọn và hoạt động được hiệu quả.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn