MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cần tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG LDO | 24/11/2022 15:42

Các cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh Đắk Lắk đã chú trọng quán triệt, tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn về phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

Ngày 24.11, Đoàn khảo sát số 5 của Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 23 – NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX do ông Y Thanh Hà Niê Kđăm - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk về kết quả 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa IX "về phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc vì dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh".

Tham dự và đồng chủ trì hội nghị còn có ông Nguyễn Đình Trung - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk; ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Bảo Trung

Tại buổi làm việc, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ông Dương Quang Nam - Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Đắk Lắk báo cáo kết quả nổi bật của 20 năm triển khai Nghị quyết 23.

Tỉnh Đắk Lắk đã có những bước phát triển vượt bậc, trở thành tỉnh khá của khu vực Miền Trung – Tây Nguyên. Tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2015-2020 đạt 8,75%. Năm 2021, quy mô nền kinh tế đạt hơn 52 nghìn tỉ đồng, tỉ lệ hộ nghèo còn 6,3%, thu nhập bình quân đầu người, đạt gần 50 triệu đồng. Đời sống vật chất tinh thần của nhân dân cơ bản được đảm bảo.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - cho rằng: Dưới sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, sự phối hợp triển khai thực hiện của cả hệ thống chính trị nên khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tiếp tục được củng cố, mở rộng và mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân được tăng cường.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối phợp chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và sự đoàn kết, đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, đại dịch COVID-19 đã cơ bản được kiểm soát, đẩy lùi. Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển ổn định; cơ cấu kinh tế có bước chuyển dịch khá tích cực, nhiều chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu. Ảnh: Bảo Trung

Theo Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: Cộng đồng dân cư ở Đắk Lắk gồm 49 dân tộc, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm 32,5% dân số toàn tỉnh; 26% dân số là tín đồ của 4 tôn giáo chính. Do đó, việc tỉnh xác định mục tiêu “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy khát vọng, phát huy tiềm năng lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; giữ vững quốc phòng, an ninh; xây dựng tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc; xứng đáng vị trí trung tâm vùng Tây Nguyên” là xác đáng và cần tiếp tục phát huy trong thời gian tới.

Đắk Lắk cũng đã đề ra 6 nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện thắng lợi mục tiêu trên. Riêng đối với phong trào Công nhân và hoạt động công đoàn, năm 2023 sẽ diễn ra đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Từ đó, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - Nguyễn Đình Khang đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội công đoàn các cấp và đại hội Công đoàn tỉnh Đắk Lắk lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Quan tâm tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28.1.2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và 10 năm thực hiện Kết luận số 79 - KL/TW, ngày 25.12.2013 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW.

Tỉnh cần tiếp tục cụ thể hóa việc triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn