MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Triển lãm “70 năm - Sáng mãi tinh thần Thanh niên xung phong Việt Nam. Ảnh: Lan Nhi

Chiêm ngưỡng những tư liệu, hiện vật ý nghĩa của Hội Cựu TNXP Việt Nam

Lan Nhi LDO | 11/07/2020 17:37

Ngày 11.7, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam tổ chức triển lãm “70 năm - Sáng mãi tinh thần Thanh niên xung phong Việt Nam (15.7.1950 - 15.7.2020).

Tham dự triển lãm có ông Vũ Trọng Kim - Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam, ông Phùng Khánh Tài - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Long - Phó Cục trưởng Cục Người có công (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội), ông Đào Xuân Dũng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cùng đông đảo các cựu thanh niên xung phong Việt Nam tham gia.

Phát biểu tại triển lãm, ông Vũ Trọng Kim - Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam cho biết, triển lãm 70 năm - Sáng mãi tinh thần Thanh niên xung phong Việt Nam là cơ hội để thế hệ sau tiếp cận và trân trọng hơn những công lao của thế hệ đi trước. Những người đã không ngại khó khăn gian khổ, sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc, vì nhân dân phục vụ.

Ông Vũ Trọng Kim - Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam phát biểu tại triển lãm. Ảnh: Lan Nhi

Theo ông Vũ Trọng Kim, qua 70 năm xây dựng và phát triển, cán bộ, đội viên Thanh niên xung phong Việt Nam đã đạt được nhiều kỳ tích, xứng đáng với những phần thưởng cao quý như Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Sao vàng, Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân...

Một số hình ảnh, hiện vật ý nghĩa được trưng bày, giới thiệu tại triển lãm “70 năm - Sáng mãi tinh thần Thanh niên xung phong Việt Nam” ở Vườn hoa Lý Thái Tổ, Hà Nội. Ảnh: Lan Nhi

Ngoài ra, triển lãm 70 năm - Sáng mãi tinh thần Thanh niên xung phong Việt Nam góp phần truyền lửa nhiệt huyết cho thế hệ trẻ, phát huy vai trò thanh niên trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” - ông Kim cho hay.

Thẻ quân trang của Trung đội trưởng Đặng Đình Thuật (đơn vị 307 Trần Phú). Ảnh: Lan Nhi
Cờ “Đơn vị 4 giỏi quyết thắng” và những vật dụng sinh hoạt được chế tạo từ xác máy bay trưng bày trong khuôn khổ triển lãm. Ảnh: Lan Nhi

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn