MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đại biểu Phạm Văn Hòa (Đoàn Đồng Tháp). Ảnh: QH

Chính phủ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Quốc hội, trước nhân dân

Phạm Đông - Chung Hà LDO | 29/03/2021 16:41
Theo đại biểu Phạm Văn Hoà, trong nhiệm kỳ của mình, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Quốc hội, trước nhân dân, thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn và giải quyết công việc đúng thẩm quyền, đúng theo quy định của pháp luật.

Tại phiên thảo luận của Quốc hội chiều 29.3, đại biểu Phạm Văn Hòa (Đoàn Đồng Tháp) cho rằng, trong nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, thách thức nhưng Chính phủ chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị, các cơ quan tư pháp nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống trong quản lý, điều hành.

Theo ông Hoà, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Quốc hội, trước nhân dân, thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn và giải quyết công việc đúng thẩm quyền, đúng theo quy định của pháp luật. Chính phủ đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức với tinh thần đột phá, dám nghĩ, dám làm, năng động đổi mới quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra.

Trong quản lý, điều hành Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn sâu sát thực tiễn, nhận diện đúng tình hình, tranh thủ thời cơ, chủ động biến thách thức thành cơ hội; tăng cường đối thoại, lắng nghe ý kiến của người dân, doanh nghiệp. Bên cạnh đó, chủ động rà soát, tháo gỡ các điểm nghẽn thể chế, chủ động, kiến thiết các cơ chế, chính sách khơi thông, thúc đẩy các động lực tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát.

"Đặc biệt, Chính phủ đã thực hiện thành công mục tiêu kép. Trong năm 2020 vừa kiểm soát chặt chẽ dịch COVID-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế xã hội đất nước. trong nhiệm kỳ của Chính phủ rất ấn tượng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực được nhân dân cả nước ghi nhận và đánh giá cao", ông Hoà nói.

Đồng tình với ý kiến trên, đại biểu Nguyễn Thái Học (Đoàn Phú Yên) nhận định, đây là nhiệm kỳ đối mặt nhiều trở ngại lớn, phức tạp, khó lường, đòi hỏi sự lãnh đạo chỉ đạo, điều hành quyết liệt để đạt được các kết quả nổi bật. Niềm tin của người dân ngày càng được tăng cường. Ông Học dẫn lại câu nói “Lửa thử vàng, gian nan thử sức” và khẳng định cần trân trọng những kết quả đạt được khi đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay.

Đại biểu Tô Thị Bích Châu (Đoàn TP HCM) nêu ý kiến. Ảnh: Quốc hội

Nói về nhiệm kỳ qua của Chính phủ, đại biểu Tô Thị Bích Châu (Đoàn TP Hồ Chí Minh) cho biết, thành công lớn nhất trong nhiệm kỳ qua là Chính phủ đã giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, thực hiện mục tiêu kép, không gây ra đổ vỡ. Đồng thời, việc cải cách hành chính, cải cách môi trường kinh doanh có nhiều chuyển biến tích cực.

Với những thành công đó, bà Châu đề nghị Chính phủ tiếp tục giữ vững và phát huy những gì làm được trong nhiệm kỳ qua, nhất là giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, thực hiện mục tiêu kép. Tận dụng tốt cơ hội từ sự chuyển dịch toàn cầu để thu hút nguồn lực cho phát triển đất nước.

Bà Châu cũng đề nghị thúc đẩy cải cách mạnh mẽ hơn nữa để tạo ra những đột phá trong thời gian tới. Trong đó, Chính phủ phải thật sự là chính phủ điện tử, kiến tạo bằng việc xử lý, giải quyết những kiến nghị, yêu cấu của doanh nghiệp, người dân gửi đến đúng thời hạn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn