MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Chống tham nhũng không được chùn chân, mỏi gối vì đó là yêu cầu của dân

Vương Trần LDO | 12/01/2023 12:53

Chống tham nhũng, tiêu cực là cuộc chiến không không khoan nhượng, là cuộc chiến không được phép “chùn chân, mỏi gối" bởi đó chính là yêu cầu của nhân dân. Thắng lợi trong cuộc chiến này là thắng lợi thuộc về nhân dân.

Hôm nay (12.1), tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp thứ 23 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đây là phiên họp đầu tiên trong năm 2023.

Trong năm 2022, tiếp tục đà của những năm trước, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã được triển khai quyết liệt, bài bản, có bước tiến mạnh, rất quan trọng và toàn diện, trở thành phong trào, xu thế không thể đảo ngược. 

Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã được Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, có nhiều điểm mới, đạt nhiều kết quả cụ thể, được cán bộ, đảng viên, nhân dân và dư luận quốc tế đồng tình ủng hộ, đánh giá cao. 

Nhiều vụ án lớn đã được phát hiện, đấu tranh và xử lý như: Công ty Việt Á, FLC, Tân Hoàng Minh, Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao, AIC, Vạn Thịnh Phát.... 

Phiên họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nhận được nhiều sự quan tâm của người dân, dư luận.

TS Lê Trung Kiên - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Ảnh: Trần Vương

Trao đổi với Lao Động, TS Lê Trung Kiên - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho hay, trong các bài phát biểu chỉ đạo, bài trả lời phỏng vấn, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh, chính nhờ làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, chúng ta đã giữ vững ổn định chính trị xã hội, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng quan hệ đối ngoại, củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân và bạn bè quốc tế; đồng thời bác bỏ luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, cho rằng xử lý cán bộ, đảng viên sai phạm là “đấu đá nội bộ”, “phe cánh”. Việc đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chỉ làm “chùn bước” những ai có động cơ không trong sáng.

Theo TS Lê Trung Kiên, đây chính là lời khẳng định đanh thép, quyết tâm, quyết liệt trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Cuộc chiến với “giặc nội xâm” này không có trận chiến cuối cùng, đó là cuộc chiến đấu với những thói hư, tật xấu, tiêu cực để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh. Điều đó cũng đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn rèn luyện, tu dưỡng để đáp ứng phẩm chất của người cách mạng.

“Và chiến thắng trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là thắng lợi của nhân dân, vì nhân dân đã đưa ra những yêu cầu, đòi hỏi cũng như cổ vũ, động viên trong công cuộc này. Chính vì vậy phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là cuộc chiến không không khoan nhượng, là cuộc chiến không được phép “chùn chân, mỏi gối”” - TS Kiên nói.

PGS.TS Nguyễn Chu Hồi (đoàn Hải Phòng). Ảnh: Trần Vương

Đại biểu Quốc hội, PGS.TS Nguyễn Chu Hồi (đoàn Hải Phòng) cho rằng, thời gian qua, việc phòng chống tham nhũng, tiêu cực đạt được nhiều kết quả tích cực và có nhiều bài học kinh nghiệm sâu sắc. Từ những bài học đó, chúng ta thấy được đầu tiên phải rà soát lại các lỗ hổng của cơ chế, chính sách, đồng thời nâng cao trách nhiệm người đứng đầu.

Cũng theo đại biểu Nguyễn Chu Hồi, để phòng chống tội phạm tham nhũng, cần cả hệ thống chính trị vào cuộc, chung tay, chung sức, chung lòng, chung hành động. Muốn làm được như vậy, cần có chính sách khuyến khích cán bộ dám chống, dám làm, dám lên tiếng và công tác tuyên truyền phải rất tốt.

“Chừng nào mọi người chung nhận thức thì mới có thể chung hành động để thay đổi hành vi của mọi người. Sự phối hợp luôn luôn phải bao trùm trong thực tiễn", PGS.TS Nguyễn Chu Hồi cho hay.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn