MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Chủ nghĩa cá nhân sinh ra các bệnh nguy hiểm, là một loại giặc "nội xâm"

Vương Trần LDO | 12/05/2022 14:35
Chủ nghĩa cá nhân sinh ra các bệnh nguy hiểm, như tham lam, lười biếng, kiêu ngạo, hiếu danh, thiếu kỷ luật, hẹp hòi,… là kẻ địch nguy hiểm ở trong mỗi con người, là một loại giặc “nội xâm”, là đồng minh của giặc ngoại xâm. 

Đấu tranh xóa bỏ chủ nghĩa cá nhân để nâng cao đạo đức cách mạng

Sáng nay (12.5), Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phối hợp Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Tạp chí Cộng sản và Báo Nhân Dân tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng dự và chủ trì hội thảo. Cùng chủ trì hội thảo có ông Huỳnh Tấn Việt - Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương; ông Đoàn Minh Huấn - Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; ông Lê Quốc Minh - Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; ông Nguyễn Long Hải - Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Toàn cảnh hội thảo khoa học quốc gia "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Huỳnh Tấn Việt - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho biết: Nhân kỷ niệm 39 năm ngày thành lập Đảng (3.2.1969), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”.

Hơn nửa thế kỷ sau khi ra đời, đến nay tác phẩm vẫn vẹn nguyên giá trị đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, với mỗi cán bộ, đảng viên. Tác phẩm là di huấn, là lời căn dặn mà Người để lại cho các thế hệ cán bộ, đảng viên phải thường xuyên tu dưỡng rèn luyện, quyết tâm phòng, chống và đấu tranh xóa bỏ chủ nghĩa cá nhân để nâng cao đạo đức cách mạng.

Ông Huỳnh Tấn Việt - Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương

Theo ông Đoàn Minh Huấn - Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định, nhấn mạnh vị trí, tầm quan trọng của đạo đức cách mạng, để nhắc nhở, giáo dục cán bộ, đảng viên cần suốt đời rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, xứng đáng với niềm tin của nhân dân, giữ vững uy tín, thanh danh của Đảng, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị mà nhân dân và dân tộc giao phó.

Ông Đoàn Minh Huấn - Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

Tham luận tại hội thảo, nhà báo Đức Lượng – nguyên Phó Tổng Biên tập báo Nhân Dân nhấn mạnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: Nguyên nhân làm suy thoái đạo đức của cán bộ đảng viên, đều bắt nguồn từ “căn bệnh cá nhân chủ nghĩa”. Chủ nghĩa cá nhân sinh ra các bệnh nguy hiểm, như tham lam, lười biếng, kiêu ngạo, hiếu danh, thiếu kỷ luật, hẹp hòi,… là kẻ địch nguy hiểm ở trong mỗi con người, là một loại giặc “nội xâm”, là đồng minh của giặc ngoại xâm. Cũng do cá nhân chủ nghĩa mà mất đoàn kết, thiếu tính tổ chức, kỷ luật, tinh thần trách nhiệm; không chấp hành đúng đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước; làm hại đến lợi ích của cách mạng, của nhân dân.

Vì vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn có ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng để kiên quyết quét sạch chủ nghĩa cá nhân.

Phân tâm, vô cảm... cũng là nguồn gốc của chủ nghĩa cá nhân

Theo ông Đức Lượng, mặc dù được báo động từ rất lâu, rất xa, liên tục đề ra các giải pháp đề phòng, ngăn chặn chủ nghĩa cá nhân, nhưng trong Đảng và cả hệ thống chính trị ngày nay, chủ nghĩa cá nhân vẫn tồn tại, phát triển theo hướng tinh vi, phức tạp; không còn ở từng cá thể riêng lẻ, mà còn có sự tập hợp, liên kết “tập thể chủ nghĩa cá nhân” cùng chung lợi ích, chi phối mọi người. Thậm chí, không ít người rao giảng chống “chủ nghĩa cá nhân” mà bản thân mình lại có những biểu hiện của “cá nhân chủ nghĩa”.

Ông Đức Lượng - nguyên Phó Tổng Biên tập Báo Nhân dân phát biểu tại hội thảo.

Ông Đức Lượng cho rằng, có nhiều nguyên nhân, nguồn gốc của chủ nghĩa cá nhân. Trong đó có những nguyên nhân từ mặt trái của kinh tế thị trường. Bản thân cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện, lập trường tư tưởng không vững vàng, sa vào chủ nghĩa cá nhân. Ngoài ra, còn có nguyên nhân khác là bắt đầu từ “sự phân tâm, vô cảm, ngoài cuộc của một bộ phận khá lớn trong đội ngũ cán bộ, đảng viên”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn