MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cử tri huyện Hoằng Hoá, Thanh Hoá tìm hiểu thông tin các ứng viên ĐBQH khoá XV.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV

Xuân Hùng LDO | 06/05/2021 12:09
Trong các ngày 5-6.5, ông Võ Mạnh Sơn – Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá cùng 4 ứng cử viên ĐBQH khoá XV đã thực hiện các cuộc tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại huyện Hoằng Hoá và các địa phương thuộc đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Thanh Hoá.

Tại các cuộc tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử ĐBQH khoá XV, ông Võ Mạnh Sơn – Uỷ viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá và các ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động của mình nếu được bầu làm ĐBQH.

Ông Võ Mạnh Sơn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá trình bày chương trình hành động trước cử tri. Ảnh: X.H

Trình bày chương trình hành động tại các cuộc tiếp xúc cử tri, ông Võ Mạnh Sơn cho hay, là người sinh ra, lớn lên và trưởng thành trên quê hương Thanh Hoá, ông luôn đau đáu mong sao quê hương ngày càng đổi mới, thịnh vượng; người lao động bớt cơ cực, khó khăn, có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Vì vậy, gần 30 năm công tác, dù ở bất cứ vị trí, cương vị công tác nào ông cũng cần mẫn, hết lòng vì công việc, luôn lấy sự phát triển của quê hương, ấm no hạnh phúc của người lao động làm động lực, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

“Nếu được sự tín nhiệm của cử tri bầu tôi vào Quốc hội, tôi nguyện đem hết sức mình để tham gia, đóng góp vào các hoạt động lập pháp, để nói lên tiếng nói của nhân dân, thay mặt nhân dân thực hiện quyền lực Nhà nước, thực hiện quyền giám sát tối cao và quyết định các vấn đề hệ trọng của đất nước.

Là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, với trình độ chuyên môn Tiến sĩ Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước và gần 30 năm giữ các cương vị phụ trách công tác Đảng, đoàn thể, trải qua các vị trí công tác khác nhau, tôi sẽ tích cực nghiên cứu, lắng nghe ý kiến của cử tri, phân tích lựa chọn thông tin, cân nhắc đánh giá và tham gia đóng góp có chất lượng vào các dự luật, góp phần xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam.

Tập trung nghiên cứu, nắm chắc tình hình kinh tế - xã hội, đời sống của nhân dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa nói chung, thành phố và các huyện tôi ứng cử nói riêng để có những đề xuất, kiến nghị một cách hiệu quả. Qua đó, vừa làm cơ sở cho việc tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, quyết định những vấn đề chung quan trọng của đất nước, vừa thay mặt cử tri và nhân dân nơi ứng cử tham gia đề xuất và quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương” – ông Võ Mạnh Sơn trình bày với cử tri tại các cuộc tiếp xúc, vận động bầu cử.

Cử tri dự đông đủ, trao đổi cởi mở, thẳng thắn với các ứng viên ĐBQH. Ảnh: X.H

Theo quan sát của phóng viên, tất cả các cuộc tiếp xúc cử tri, dù trời mưa hay nắng, các cử tri đều đến đông đủ, kín các hội trường. Cử tri và các ứng cử viên ĐBQH trao đổi thẳng thắn, cởi mở nhiều vấn đề, từ những vấn đề vĩ mô của chế độ chính sách đến những vấn đề cụ thể của địa phương. Sau các cuộc tiếp xúc, cử tri đều rất phấn khởi, tin tưởng.

Ông Nguyễn Thế Phiệt, cử tri tại huyện Hoằng Hoá, nguyên giáo viên Trường THPT Lương Đắc Bằng cho hay, cuộc tiếp xúc cử tri rất chất lượng, ông và các cử tri đã lắng nghe, trao đổi thẳng thắn với các ứng viên và nhận thấy các ứng viên đều rất sâu sắc, thực tế và xứng đáng là người đại biểu của nhân dân.

Cử tri Nguyễn Thế Phiệt trao đổi với phóng viên Lao Động. Ảnh: M.C

Ông Phiệt đánh giá cao những đề xuất, giải pháp của ứng cử viên ĐBQH Võ Mạnh Sơn về các giải pháp đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động. “Trong diễn đàn Quốc hội cần có nhiều hơn tiếng nói đại diện người lao động, có như vậy mới đảm bảo sự phát triển hài hoà, tiến bộ” – ông Phiệt nói.

Cùng đơn vị vận động bầu cử ĐBQH với ông Võ Mạnh Sơn có các ứng viên: Mai Thị Hằng – giáo viên Trường THPT Thạch Thành I, huyện Thạch Thành; bà Phan Thị Hương – Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Hậu Lộc; ông Bùi Mạnh Khoa – Cục trưởng Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Thanh Hoá và ông Trần Văn Thức – Giám đốc Sở GDĐT Thanh Hoá.

Ông Võ Mạnh Sơn sinh năm 1971; quê quán: Phường Đông Vệ, TP. Thanh Hoá. Ông Sơn tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội I chuyên ngành Ngữ văn; tiến sĩ chuyên ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước. Hiện ông là Uỷ viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá, Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng uỷ cơ quan, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá. Trước đó, ông từng kinh qua các chức vụ: Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Tỉnh Thanh Hoá; Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP. Sầm Sơn và các vị trí công tác quan trọng khác.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn