MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Chủ tịch nước: Đắk Lắk cần giảm thiểu số lao động có hoàn cảnh khó khăn

BẢO TRUNG LDO | 15/01/2023 13:22

Đắk Lắk - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị giai cấp công nhân Việt Nam nói chung và các cấp Công đoàn tại tỉnh Đắk Lắk nói riêng phải phát huy truyền thống cách mạng, tự lực, tự cường, phấn đấu, không ỉ lại, vươn lên khó khăn, từng bước tăng năng suất lao động, giải quyết vấn đề đói nghèo để hướng tới việc giảm dần số hộ, người lao động nghèo nhất là đồng bào dân tộc thiểu số.

Ngày 15.1, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến tỉnh Đắk Lắk thăm, tặng quà động viên cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng tỉnh và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Tham dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung; Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Phạm Ngọc Nghị; ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam...

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hỏi thăm sức khỏe cán bộ Công đoàn tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Bảo Trung

Ông Nguyễn Công Bảo - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk cho biết: "Nhân dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023, Công đoàn các cấp đã và đang tập trung triển khai nhiều hoạt động thiết thực, nhằm chăm lo tốt nhất cho đoàn viên, người lao động.

LĐLĐ tỉnh và các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, với nguồn kinh phí của mình cùng với kinh phí hỗ trợ của các cơ quan, doanh nghiệp đã chuẩn bị hơn 8.000 suất quà, trị giá gần 4,5 tỉ đồng để thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên, người lao động khó khăn với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”.

Chủ tịch nước thăm hỏi đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk. Ảnh: Bảo Trung

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Đảng, Nhà nước, Tổng LĐLĐ Việt Nam, lãnh đạo tỉnh luôn quan tâm đến đời sống, việc làm, thu nhập của người lao động. Mong rằng anh chị em công nhân lao động luôn tin tưởng, nỗ lực hết mình để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển bền vững.

Đề nghị lãnh đạo tỉnh trong thời gian tới cần tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển, điều này cũng đồng nghĩa với việc người lao động có việc làm nhằm nâng cao đời sống cho họ. Đặc biệt, các cấp Công đoàn trong tỉnh cần quan tâm đến vấn đề phúc lợi xã hội, an sinh xã hội và không để ai bị bỏ lại phía sau.

Công đoàn là tổ chức đoàn thể đại diện cho công nhân và cần làm tốt vai trò của mình để giúp đỡ người lao động, góp phần đưa Đắk Lắk trở thành trung tâm vùng Tây Nguyên với mục tiêu tăng năng suất lao động, đời sống nhân dân được cải thiện hơn nữa.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tận tay người lao động những phần quà Tết. Ảnh: Bảo Trung

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị giai cấp công nhân Việt Nam nói chung và các cấp Công đoàn tại tỉnh Đắk Lắk nói riêng phải phát huy truyền thống cách mạng, tự lực, tự cường phấn đấu, không ỉ lại, vươn lên khó khăn, từng bước tăng năng suất lao động, giải quyết vấn đề đói nghèo để hướng tới việc giảm dần số hộ, lao động nghèo nhất là đồng bào dân tộc thiểu số.

Ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng quà cho người lao động ở Đắk Lắk. Ảnh: Bảo Trung

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dành tặng 200 suất quà  (mỗi suất trị giá 1,3 triệu đồng) cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, giúp cho người lao động đón một cái Tết sung túc, đủ đầy hơn.


Phát biểu tại buổi thăm, chúc Tết Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những kết quả mà bộ đội biên phòng đã đạt được trong năm qua.

Chủ tịch nước cùng lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk trồng cây lưu niệm tại Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh.

Chủ tịch nước nhấn mạnh: Đắk Lắk là địa bàn đặc biệt quan trọng về chiến lược quân sự, an ninh trật tự của vùng Tây Nguyên và nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia là một nhiệm vụ vô cùng to lớn của cấp ủy, chính quyền các cấp, của lực lượng vũ trang và nhân dân, trong đó bộ đội biên phòng là lực lượng nòng cốt, chuyên trách.

Lực lượng biên phòng phải đổi mới toàn diện các mặt công tác và đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, xây dựng cơ quan, đơn vị cách mạng chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn