MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, khó khăn về nhà ở tại tỉnh Hậu Giang. Ảnh: Phương Anh

Chủ tịch nước dự lễ bàn giao 1.400 căn nhà Đại đoàn kết ở Hậu Giang

PHƯƠNG ANH LDO | 01/01/2024 17:40

Chiều 1.1, Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Lễ khánh thành bàn giao 1.400 căn nhà Đại đoàn kết trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Cùng dự có ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội.

Theo ông Trần Văn Chính - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang, từ năm 2004 đến nay, tỉnh đã vận động, xây dựng hàng nghìn căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, hộ nghèo khó khăn về nhà ở; xây dựng mới và sửa chữa 30.681 căn nhà Đại đoàn kết, giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo có điều kiện an cư.

Mặc dù công tác chăm lo được thực hiện tốt, tuy nhiên, đến nay Hậu Giang vẫn còn 9.736 hộ nghèo, 7.426 hộ cận nghèo, đặc biệt, trong đó còn nhiều hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo đang gặp khó khăn, bức xúc về nhà ở.

Ngày 19.9.2023, tỉnh Hậu Giang phát động xây dựng 1.400 căn nhà Đại đoàn kết, đã có gần 20 tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đóng góp trên 65 tỉ đồng để giúp tỉnh Hậu Giang xây dựng nhà.

Sau hơn 3 tháng triển khai, đến nay cơ bản hoàn thành việc xây dựng và khánh thành bàn giao 1.400 căn nhà Đại đoàn kết, trị giá hơn 70 tỉ đồng, đúng kế hoạch đã đề ra; đảm bảo đúng đối tượng, công khai, dân chủ; góp phần cơ bản xóa được nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh.

Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang, nếu tính bình quân mỗi hộ có 4 người thì khi xây dựng hơn 1.400 căn nhà, có 5.000 người được an cư lạc nghiệp. Tỉnh Hậu Giang cơ bản không còn hộ dân bức xúc về nhà ở. Đây là điều hết sức phấn khởi sau 20 năm thành lập tỉnh.

Ông Phạm Bạch Đằng - một hộ dân được hỗ trợ nhà ở xã Hỏa Lựu (thành phố Vị Thanh) - vui mừng cho biết: "Được ở trong căn nhà mới, gia đình tôi cả mấy ngày trời không ngủ được vì mừng. Giờ có nơi che mưa che nắng, chúng tôi sẽ quyết tâm lao động, sản xuất để vượt qua nghèo khó".

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng biểu dương tỉnh Hậu Giang đã đặc biệt quan tâm, chăm sóc người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Năm 2004, tỉnh có hơn 30% hộ nghèo, đến nay còn hơn 4%. Trong 20 năm, tỉnh đã vận động được hơn 11.000 căn nhà Đại đoàn kết. Chỉ riêng trong vòng 3 tháng cuối năm 2023, tỉnh đã xây dựng hỗ trợ 1.400 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, khó khăn về nhà ở.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại Lễ trao nhà. Ảnh: Phương Anh

“Đây là kết quả đáng hoan nghênh, trong đó có sự đóng góp quan trọng của Mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức, doanh nghiệp… cùng chung tay để không ai bị bỏ lại phía sau. Xin chúc mừng các cô bác được trao nhà, như món quà mang nghĩa Đảng, tình dân”, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chia sẻ.

Chủ tịch nước cũng lưu ý tỉnh Hậu Giang quan tâm sửa chữa, bảo hành, nâng cấp những căn nhà tình thương, nhà tình nghĩa… trước đây bị xuống cấp, hư hỏng cho bà con.

Chủ tịch nước gửi lời chúc bà con năm mới hạnh phúc, nhiều may mắn, đón tết vui tươi trong khí thế mới và mong rằng gặp lại lần sau tiếp tục thấy bà con khỏe mạnh, vui hơn, làm ăn ngày càng khá hơn.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và ông Nghiêm Xuân Thành - Bí thư tỉnh ủy Hậu Giang tặng quà, thăm hỏi Mẹ Việt Nam anh hùng. Ảnh: Phương Anh

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dành tặng 200 phần quà cho người dân Hậu Giang, mỗi phần trị giá 1.000.000 đồng; gửi tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Tơ và Mẹ Việt Nam anh hùng Huỳnh Thị Giỏi ở thành phố Vị Thanh.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà cho các hộ dân. Ảnh: Phương Anh

Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và lãnh đạo thành phố Hải Phòng tặng nhiều phần quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo tỉnh Hậu Giang. Trước đó, Thành ủy Hải Phòng đã ủng hộ Hậu Giang 100 căn nhà Đại đoàn kết.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng đoàn công tác đến dự Lễ khởi công dự án xây dựng Trường Phổ thông liên cấp FPT Hậu Giang tại xã Vị Trung, huyện Vị Thủy - một trong các công trình trọng điểm chào mừng 20 năm thành lập tỉnh.

Sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, trường sẽ đáp ứng nhu cầu học tập của khoảng 5.100 học sinh mỗi năm, góp phần vào công cuộc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của địa phương. Trường bao gồm cả 3 bậc học (Tiểu học, THCS, THPT), vận hành với mô hình bán trú, có xe đưa đón học sinh mỗi ngày.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn