MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc tại Bình Dương. Ảnh: T.Liêm

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra phòng chống dịch ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG LDO | 30/07/2021 13:31

Ngày 30.7, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác các bộ, ngành Trung ương đã có chương trình kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại tỉnh Bình Dương.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác đã làm việc với Thành phố Thuận An về công tác phòng chống dịch tại đây; Kiểm tra việc thành lập và mở bệnh viện dã chiến ở phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, Bình Dương.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những biện pháp phòng, chống dịch của Thành phố Thuận An; đồng thời đề nghị Thành phố Thuận An tiếp tục thực hiện quyết liệt hơn biện pháp giãn cách xã hội theo nguyên tắc giãn cách người với người, gia đình với gia đình, khu phố với khu phố, doanh nghiệp với doanh nghiệp

Chủ tịch nước lưu ý trong việc phân tầng, điều trị tích cực các bệnh nhân COVID-19 để hạn chế nguy cơ diễn biến nặng và cố gắng điều trị, cứu chữa kịp thời cho người dân. Hạn chế tối thiểu nguy cơ tử vong, cố gắng giữ gìn sức khỏe và tính mạng của người dân.

Dịp này, Chủ tịch nước đã tặng Thành phố Thuận An số tiền 3 tỉ đồng để thành phố trang bị thêm thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Chủ tịch nước làm việc với UBND Thành phố Thuận An, Bình Dương. Ảnh: T.Liêm

Về tình hình dịch bệnh ở Bình Dương, tính đến ngày 30.7 đã ghi nhận gần 12.000 ca nhiễm. Hiện tại, tỉnh Bình Dương có 12 khu điều trị bệnh nhân COVID-19. Tỉnh đang xây dựng kế hoạch nâng tổng số giường điều trị lên 20.000 giường.

Chủ tịch nước kiểm tra bệnh viện dã chiến ở phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát Bình Dương và trao hỗ trợ cho đơn vị phòng chống COVID-19. Ảnh: T.Liêm

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn