MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Chủ tịch nước thăm, tặng quà đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG LDO | 15/01/2023 18:08

Tiếp tục chương trình công tác tại Đắk Lắk, chiều 15.1, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm, tặng quà đồng bào dân tộc thiểu số, học sinh và các hộ nghèo ở thị xã Buôn Hồ, huyện Krông Búk.

Tại đây, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc biểu dương tinh thần đoàn kết, quyết tâm trong phát triển kinh tế xã hội, chăm lo đời sống của nhân dân của địa phương. Những thành tựu trong phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo đã giúp mọi người, mọi nhà đều khá hơn, đặc biệt tỷ lệ hộ nghèo của thị xã giảm nhanh trên 3%.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi đồng bào dân tộc thiểu số ở thị xã Buôn Hồ. Ảnh: Bảo Trung

Chủ tịch nước cho rằng, nhân dân thị xã Buôn Hồ hiện chủ yếu sản xuất nông nghiệp, chiếm trên 70% dân số, còn lại là kinh doanh, buôn bán nhỏ, sản xuất công nghiệp, thương mại.

Địa phương còn nhiều nơi khó khăn về giao thông, gây hạn chế phát triển. Do đó, thị xã Buôn Hồ cần giải quyết tốt vấn đề hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông của địa phương để thúc đẩy giao thương hàng hoá, người dân đi lại thuận tiện.

Thị xã Buôn Hồ nói riêng và tỉnh Đắk Lắk nói chung cũng cần phát huy lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, nguồn lao động, văn hoá, phong tục đa dạng của các dân tộc. Thị xã cũng cần rà soát các buôn, thôn khó khăn để có hướng phát triển phù hợp, nhất là tận dụng phát triển các sản vật thế mạnh của địa phương. Để nhân dân được đón Tết ấm no hạnh phúc, an toàn, tiết kiệm, Chủ tịch nước đề nghị địa phương cần quan tâm tổ chức các hoạt động vui xuân an toàn, tiết kiệm; đảm bảo cung ứng hàng hoá, không để “thiếu cơm, thiếu muối”, rà soát các hộ nghèo, gia đình chính sách, đối tượng yếu thế để không ai bị thiếu thốn về vật chất, tinh thần.

Chủ tịch nước tặng quà bà con đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: Bảo Trung 

Thăm, chúc Tết tại Trường phổ thông dân tộc nội trú, THCS Krông Búk (xã Cư Né, huyện Krông Búk), thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước biểu dương, đánh giá cao nỗ lực của trường trong công tác dạy và học, đạt 27% học sinh khá, giỏi trong năm học vừa qua, thể hiện được chất lượng dạy và học của nhà trường. Nhờ sự quan tâm của địa phương, hệ thống nhà trường đầy đủ, từ thư viện, nhà ăn, chỗ ở…

Chủ tịch nước nêu rõ, việc quan tâm chăm sóc, nâng cao chất lượng giáo dục học sinh, nhất là học sinh dân tộc thiểu số là chủ trương quan trọng để đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực của nước ta. Lấy nguồn nhân lực làm nền tảng phát triển, góp phần xoá đói giảm nghèo, đây là chìa khoá mở ra trang mới cho sự phát triển. Không có nguồn nhân lực tốt thì rất khó phát triển đất nước.

Không chỉ dịp lễ, Tết, trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước luôn có những chính sách quan tâm đến vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.

Chủ tịch nước tặng xe đạp cho học sinh nghèo ở địa bàn huyện Krông Búk. Ảnh: Bảo Trung

Chủ tịch nước đề nghị, tỉnh Đắk Lắk cần quan tâm, chăm lo đời sống vật chất cho giáo viên và học sinh trường phổ thông Dân tộc nội trú để thầy cô giáo an tâm bám trường lớp, học sinh có đủ điều kiện học tập.

Trường cần gắn việc học đi đôi với hành, đảm bảo những tri thức phải gắn với thực tế, để học sinh tiếp thu nhanh hơn, tự tin, giao tiếp, ứng xử phù hợp với đời sống. Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh để học sinh rèn luyện, nỗ lực học tập, trở thành những người tài của đất nước, phát triển tỉnh nhà trong tương lai.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn