MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chủ tịch nước Trần Đại Quang trong chuyến thăm, chúc Tết tại Gia Lai. Ảnh Hữu Long

Chủ tịch Nước Trần Đại Quang thăm, chúc tết tại Gia Lai

ĐÌNH VĂN - HỮU LONG LDO | 01/02/2018 18:35
Ngày 1.2, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang đã có chuyến thăm, chúc tết tại nhiều đơn vị của tỉnh Gia Lai.

 Chủ tịch Nước Trần Đại Quang và Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường thăm, trao quà đến công nhân, cán bộ các dân tộc tỉnh Gia Lai. Ảnh Hữu Long
Tại Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh (huyện Đức Cơ, Gia Lai), Chủ tịch Nước nhấn mạnh, lực lượng Biên phòng cần làm tốt công tác dân vận, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, tổ chức tốt công tác tuần tra, bảo vệ vững chắc biên giới. Quan tâm thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị với Campuchia.

"Ngoài ra, Biên phòng cần tích cực cùng nhân dân tham gia các chương trình xóa đói, giảm nghèo. Đẩy mạnh xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ biên phòng, tô thắm hình ảnh cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ đổi mới", Chủ tịch Nước căn dặn.

Tại xã Ia Dom (huyện Đức Cơ, Gia Lai), Chủ tịch Nước đã trao 100 suất quà cho người dân nghèo.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang cùng Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường đã đến thăm Cty Caosu Mang Yang. Chủ tịch Nước đánh giá, Công đoàn Caosu Việt Nam thời gian qua đã làm tốt nhiệm vụ của mình khi đưa cây caosu trở thành cây mang thương hiệu Việt Nam.

Các Cty Caosu tại địa bàn Tây Nguyên nói riêng, trong đó có Cty caosu Mang Yang những năm qua đã có nhiều đóng góp trong việc phát triển kinh tế xã hội, tạo việc làm cho con em người đồng bào thiểu số, góp phần vào sự phát triển chung của Tập đoàn Caosu Việt Nam.

“Mỗi lần trở lại Tây Nguyên, tôi nhận thấy sự phát triển kinh tế xã hội ở đây rất ấn tượng, trong đó có sự đóng góp của cán bộ CNVC-NLĐ ngành Caosu tại Tây Nguyên”, Chủ tịch Nước nói.

Thay mặt cho tổ chức Công đoàn Việt Nam, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường đã cảm ơn sự động viên, khích lệ của Chủ tịch Nước đã dành cho giai cấp công nhân, người lao động và tổ chức Công đoàn. Chủ tịch Tổng LĐLĐVN mong muốn Chủ tịch Nước tiếp tục quan tâm chỉ đạo Tổ chức Công đoàn, người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, hăng hái thi đua, đạt nhiều thành tích, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tại Cty Caosu Mang Yang,  Chủ tịch Nước Trần Đại Quang cùng Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường đã trao 200 suất quà cho 200 CNLĐ.

Tiếp đó, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang và Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường đã đến Quân đoàn 3 chúc Tết. "Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 trong thời gian tới cần chú trọng chăm lo xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Giữ vững lối sống phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ", Chủ tịch Nước Trần Đại Quang động viên.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn