MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên tặng quà cho đại diện lãnh đạo Bệnh viện Nhi đồng 1 và Bệnh viện Từ Dũ đã phối hợp thực hiện thành công ca can thiệp thông tim trong bào thai vừa qua. Ảnh: Thanh Chân

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm hỏi y, bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1

Thanh Chân LDO | 22/02/2024 11:46

TPHCM - Sáng 22.2, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dẫn đầu đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên cán bộ, y bác sĩ và bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi đồng 1 nhân dịp kỉ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2.1955 - 27.2.2024)

Xây dựng 3 khối nhà mới với 1.500 giường bệnh

Tháp tùng cùng với đoàn công tác còn có ông Nguyễn Văn Nên - Bí thư Thành ủy TPHCM, ông Lê Khánh Hải - Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, ông Đỗ Xuân Tuyên - Thứ trưởng Bộ Y tế, ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, ông Dương Anh Đức - Phó Chủ tịch UBND TPHCM, ông Tăng Chí Thượng - Giám đốc Sở Y tế TPHCM.

Tại buổi làm việc, bác sĩ Nguyễn Thanh Hùng – Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM cho biết, bệnh viện được thành lập năm 1956 với 268 giường bệnh. Đến năm 2024, đơn vị xây dựng được 3 khối nhà mới. Hiện có 1.500 giường bệnh, mỗi bệnh nhi một giường. Bệnh viện Nhi Đồng 1 phấn đấu trở thành Trung tâm Y tế chuyên sâu về nhi khoa của khu vực Đông Nam Á.

Bác sĩ Thanh Hùng kiến nghị nhà nước cần có chính sách, cơ chế đặc thù trong đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế hiện đại cho các bệnh viện. Riêng Bệnh viện Nhi đồng 1 xin được xây thêm 3 khối nhà mới theo quy hoạch đã được phê duyệt.

Bên cạnh đó, nhà nước cần có chính sách, cơ chế đặc thù trong đào tạo, tuyển dụng và sử dụng bác sĩ, điều dưỡng giỏi, chuyên gia có tay nghề cao. Đồng thời, kiến nghị sớm ban hành chiến lược về phát triển du lịch y tế, cho phép thu phí khám điều trị theo chất lượng các kĩ thuật cao chuyên sâu.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi lời chúc mừng đến những thành tựu của Bệnh viện Nhi đồng 1 trong thời gian qua. Trong điều kiện lượng bệnh nhi tăng, mô hình bệnh tật ở bệnh nhi diễn biến và thay đổi nhanh, bệnh viện đã nỗ lực, nghiên cứu, tìm hiểu, trao đổi, thực hiện tốt việc chăm sóc, nâng tầm sức khỏe cho trẻ. Theo thống kê của bệnh viện, từ năm 2005 đến nay, tỉ lệ bệnh nhi tử vong giảm.

Đơn vị cũng có những bước tiến rõ rệt, được cộng đồng y tế Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung công nhận, đặc biệt là ca can thiệp thông tim trong bào thai vừa được phối hợp thực hiện thành công.

Theo Chủ tịch nước, nghề y là nghề cao quý vì bảo vệ sức khỏe con người, mang lại sự sống cho con người và mang lại cho xã hội nguồn cảm xúc tích cực, gia đình niềm vui và hạnh phúc. Đây cũng là nghề gian khó, vất vả, áp lực, đòi hòi nỗ lực học tập và vươn lên không ngừng.

"Tôi mong muốn bác sĩ, công nhân viên y tế luôn giữ trong lòng tình yêu, khao khát mãnh liệt này để làm nghề" - Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi thăm và làm việc tại Bệnh viện Nhi đồng 1. Ảnh: Thanh Chân

Cải thiện và nâng cao hiệu quả của công tác quản lí bệnh viện

Với những thành tựu đạt được, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị bệnh viện phát huy tối đa những kết quả này và tiếp tục gặt hái nhiều thành công hơn nữa. Theo đó, tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế. Đặc biệt, trong hợp tác quốc tế và điều trị trẻ em ngày nay, có thể chia sẻ thành tựu và kinh nghiệm để các nước học tập.

Với định hướng Trung tâm Y tế chuyên sâu về nhi khoa của khu vực Đông Nam Á, đòi hỏi đơn vị nỗ lực cải thiện và nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác quản lí bệnh viện. Từ đó, xây dựng bệnh viện thông minh, thân thiện, xanh, sạch đẹp, áp dụng tối đa thành tựu khoa học công nghệ trong quản lí và điều trị.

Thực hiện chế độ tự chủ tài chính trong bệnh viện hợp lí để nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống của y bác sĩ, cán bộ công nhân viên và khả năng chi trả của người dân. Đồng thời, tiếp tục đào tạo đội ngũ bác sĩ kế cận.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Giám đốc Sở Y tế TPHCM Tăng Chí Thượng cho hay sau khi kiểm soát dịch COVID-19, ngành y tế thành phố không ngừng được củng cố, tiếp tục đứng vững và phát triển.

Nhân viên ngành y tế thành phố phấn đấu để TPHCM sớm trở thành Trung tâm Y tế chuyên sâu của khu vực Đông Nam Á. Nỗ lực phát triển Trung tâm Y tế chuyên sâu không chỉ phục vụ cho người dân thành phố mà còn chủ động liên kết chặt chẽ với hệ thống y tế các tỉnh, thành để chăm sóc sức khỏe của người dân.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn