MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Thống Nhất

Chủ tịch nước: Xây dựng tòa án phát triển hiện đại, vì nhân dân phục vụ

PHẠM ĐÔNG LDO | 12/07/2022 19:47

Chủ tịch nước nêu rõ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đặt ra nhiệm vụ mới đối với công cuộc xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền, trong đó xác định rõ “Tiếp tục xây dựng nền tư pháp Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”. 

Chiều 12.7, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” chủ trì buổi làm việc của Thường trực Ban Chỉ đạo với Ban Cán sự đảng Tòa án Nhân dân Tối cao về nội dung dự thảo đề án.

Theo TTXVN, phát biểu ý kiến chỉ đạo, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng và kết quả công tác của Ban Cán sự đảng Tòa án Nhân dân Tối cao. Biểu dương ngành tòa án quyết tâm đổi mới, tích cực, nghiêm túc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách tư pháp thời gian qua. Đây là vấn đề trọng tâm, đạt được kết quả tốt, được xã hội và nhân dân đánh giá cao.

Chủ tịch nước nhận xét, Ban Cán sự Đảng Tòa án Nhân dân Tối cao đã hoàn thành sớm chuyên đề được giao, có chất lượng, với nhiều đề xuất thiết thực, được Thường trực Ban Chỉ đạo, tổ biên tập, các chuyên gia, nhà khoa học đánh giá cao.

Trưởng Ban Chỉ đạo cũng ghi nhận trong quá trình xây dựng đề án, Ban Cán sự Đảng Tòa án Nhân dân Tối cao có sự phối hợp chặt chẽ với Ban Nội chính Trung ương. Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao đã giành nhiều thời gian, công sức cùng Trưởng Ban Chỉ đạo, Phó Ban Chỉ đạo tham gia chủ trì nhiều hội thảo, hội nghị lớn lấy ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học, tỉnh ủy, thành ủy.

Tòa án Nhân dân Tối cao cũng đã tổ chức hội thảo lắng nghe nhiều ý kiến tham gia của các chuyên gia pháp lý đầu ngành, trên cơ sở đó tích cực đóng góp nhiều nội dung chất lượng trong dự thảo đề án, được Thường trực Ban Chỉ đạo, Tổ biên tập xây dựng đề án lắng nghe, tiếp thu.

Chủ tịch nước nêu rõ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đặt ra nhiều yêu cầu, nhiệm vụ mới đối với công cuộc xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trong đó xác định rõ “Tiếp tục xây dựng nền tư pháp Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”. 

Toàn cảnh buổi làm việc.

Chủ tịch nước đánh giá cao tại Hội nghị, Ban Cán sự đảng Tòa án nhân dân Tối cao, Ban Nội chính Trung ương, các chuyên gia pháp lý đã đóng góp ý kiến tâm huyết, chuyên sâu, giàu thông tin, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao về các nội dung liên quan đến tổ chức và hoạt động của tòa án.

Đối với những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, nhiều ý kiến lập luận mạch lạc, thuyết phục, có cơ sở khoa học, có căn cứ lý luận và thực tiễn, đồng thời đề xuất hướng bổ sung, hoàn thiện.

Không khí thảo luận sôi nổi, dân chủ, nhiều ý kiến thẳng thắn đề cập, phân tích nhiều vấn đề quan trọng đóng góp xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam, xây dựng tòa án và nền tư pháp công khai, minh bạch, vì nhân dân phục vụ, phát triển tiên tiến, hiện đại, bắt kịp với trình độ chung của thế giới, đáp ứng tốt hơn yêu cầu, đòi hỏi trong tình hình mới.

Đáng chú ý, một số ý kiến đề xuất bổ sung một số nội dung mới trong dự thảo đề án và nhiều vấn đề mấu chốt đột phá trong xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền được trao đổi, làm rõ đã nhận được sự đồng thuận cao.

Chủ tịch nước đề nghị Tổ Biên tập xây dựng đề án cầu thị tiếp thu, lắng nghe và kịp thời bổ sung vào dự thảo đề án những nội dung đạt thống nhất cao, những vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau cần tiếp tục xem xét, bàn thảo tại phiên họp thứ tư của Ban Chỉ đạo.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn