MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trả lời cử tri phường An Hội. ảnh: TR.L

Chủ tịch Quốc hội: "Chủ quyền là thiêng liêng, bất khả xâm phạm"

TRẦN LƯU - HƯNG THƠ LDO | 29/11/2019 16:19
Ngày 29.11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu đoàn ĐBQH TP Cần Thơ có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV tại phường An Hội, quận Ninh Kiều.

Tại đây, các cử tri đã đặt ra nhiều câu hỏi liên quan đến các vấn đề nóng đang diễn ra trong xã hội. Cử tri Trần Minh Quang nói về những diễn biến phức tạp ở Biển Đông trong thời gian qua, và mong muốn Đảng, Nhà nước có những chủ trương, giải pháp hiệu quả để bảo vệ chủ quyền của đất nước.  

Cử tri Huỳnh Lệ Nga bày tỏ sự bức xúc trước tình trạng bạo lực và xâm hại trẻ em đang diễn biến phức tạp. Pháp luật Việt Nam liệu đã đủ để răn đe loại tội phạm này hay không?

Nhiều ý kiến khác nói về tình biến đổi khí hậu tại ĐBSCL, bạo lực học đường, xử lý tham nhũng…

Các cử tri đặt câu hỏi về những vấn đề đang được xã hội quan tâm. Ảnh: TR.L

Trả lời câu hỏi của cử tri, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng: “Tình trạng bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em cần phải xử lý nghiêm, không để trở thành hiện tượng phổ biến trong xã hội. Quốc hội đã có những chương trình giám sát chuyên đề về thực trạng này; và giao cho Ủy ban tư pháp, Ủy ban văn hóa văn hóa thanh niên thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội giám sát về vấn đề này. Yêu cầu các cơ quan tư pháp phải thực hiện nghiêm và nếu như những chế tài chưa đủ mạnh, hệ thống pháp luật chưa nghiêm thì đề xuất tăng nặng hình phạt để bảo đảm xã hội an toàn cho trẻ em, phụ nữ”.

Về tình hình Biển Đông, theo Chủ tịch Quốc hội, chúng ta đã  và tiếp tục tiến hành các giải pháp ngoại giao. “Bà con phải tin tưởng sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, bởi vì chủ quyền là thiêng liêng, bất khả xâm phạm” - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn