MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Phạm Thắng/QH

Chủ tịch Quốc hội lo ngại tình trạng ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường tại Hà Nội

Phạm Đông LDO | 14/03/2024 10:59

Cho ý kiến về dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường là vấn đề yếu kém của Thủ đô Hà Nội.

Sáng 14.3, tiếp tục phiên họp thứ 31, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi).

Phát biểu tại phiên họp, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, các nội dung của dự thảo Luật đã cơ bản đạt được sự thống nhất và thông suốt cả về quan điểm, tư duy và tầm nhìn giữa các cơ quan.

Nếu Luật Thủ đô hiện hành chủ yếu mang tính chất khung, thì dự thảo luật sửa đổi lần này đã đi vào những nội hàm rất cụ thể liên quan đến phân cấp, phân quyền.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp. Ảnh: Phạm Thắng/QH

Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, tắc nghẽn giao thông, ô nhiễm môi trường là vấn đề yếu kém của Thủ đô Hà Nội.

"Thủ đô phát triển mà cứ tắc nghẽn thế này, môi trường cứ ô nhiễm thế này thì làm sao? Nhiều người nước ngoài thích ở Hà Nội lắm nhưng người ta ngại nhất là vấn đề ô nhiễm không khí. Trên truyền hình đưa tin hiếm hôm nào mà chất lượng không khí tốt, khá và trung bình là thấy mừng rồi", Chủ tịch Quốc hội nói.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý, dự thảo luật lần này cần phải nghiên cứu, rà soát thêm để có những quy định phù hợp trong phân cấp, phân quyền, thẩm quyền khai thác các nguồn lực, trao quyền linh động… để làm sao Thủ đô giải quyết được những vấn đề này.

"Ví dụ tiêu chuẩn về khí thải của ô tô, xe máy chẳng hạn. Nếu các đồng chí không có tiêu chuẩn, tiêu chí khí thải ô tô và xe máy thì không giải quyết được vấn nạn tắc nghẽn giao thông, ô nhiễm môi trường. Trong dự thảo luật dường như chưa được quan tâm lắm, chưa cụ thể", Chủ tịch Quốc hội nhìn nhận.

Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: Phạm Thắng/QH

Nhận định nhiều vấn đề nổi cộm tại Thủ đô lại thuộc vấn đề liên ngành, phải xin ý kiến của các bộ, ngành, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn ví dụ về tình trạng ngập úng.

Hay về vấn đề xử lý rác thải, cụ thể là các dự án nhà máy đốt rác, Chủ tịch Quốc hội cho biết, có quy hoạch, nhà máy vận hành rồi nhưng lại chưa có quy hoạch điện.

"Nói thật với các đồng chí là gian nan, vất vả lắm, địa phương nào cũng vướng. Nhà máy đốt rác ở Sóc Sơn có khả năng xử lý khoảng 4.500 tấn rác/ngày, phát 100kWh điện, trường hợp nếu đảm bảo kết nối được thì giao cho thành phố quyết định được không? Bởi vì điện đó chỉ là sản phẩm phụ thôi, nó không nhất thiết phải theo quy hoạch điện. Các đồng chí nhớ khoá trước không, cuối cùng tôi phải mời Bộ Công Thương về để giải quyết cho từng dự án một, rất vất vả", Chủ tịch Quốc hội dẫn ví dụ.

Trong khi các địa phương khác chưa thể giải quyết, Chủ tịch Quốc hội đặt vấn đề khi Luật Thủ đô (sửa đổi) được thông qua thì Hà Nội có thể gỡ vướng được vấn đề này.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gợi ý, nếu nhà máy điện rác đủ tiêu chuẩn hoạt động, đấu nối lưới điện rồi thì nên giao thẩm quyền cho Hà Nội quyết.

Ngoài ra, về các biện pháp, giải pháp thu hút, huy động nguồn lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong xây dựng, phát triển, quản lý và bảo vệ Thủ đô, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, cần phải rà soát, làm rõ, đảm bảo thể chế hóa Nghị quyết só 19 của Trung ương. Đồng thời, cân nhắc việc sử dụng thuật ngữ “doanh nghiệp khởi nguồn”.

Đối với nội dung về liên kết vùng, hiện dự thảo Luật đã bỏ khái niệm “vùng Thủ đô”, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, quy định như vậy là rất mới.

Tuy nhiên đây là vấn đề quan trọng liên quan đến Luật Quy hoạch và Luật Xây dựng, do vậy, cơ quan soạn thảo cần phải lý giải một cách thật đầy đủ, thuyết phục, rõ tính khoa học trước Quốc hội.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn